Vợ chồng cùng buôn bán phụ nữ

Thứ Bảy, 23/09/2006, 13:42

Hai vợ chồng Bằng, Nguyệt bị bắt qủa tang đang gạ bán 7 phụ nữ người dân tộc Hre tuổi từ 17 - 25, tại một quán ăn ở Nghĩa Hành, Quảng Ngãi.

9h sáng 12/9, tại quán ăn uống của bà Huỳnh Thị Liên ở khu vực Đèo Gió, thôn Kỳ Thọ Nam, xã Hành Đức (Nghĩa Hành), Công an huyện Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) đã bắt quả tang vợ chồng Nguyễn Lương Bằng (quê ở Vĩnh Phúc) và Nguyễn Thị Nguyệt (thường trú ở xã Ba Vì, huyện Ba Tơ) về hành vi buôn bán phụ nữ.

Cơ quan điều tra cho biết, tại quán ăn của bà Liên, cặp vợ chồng Bằng, Nguyệt đã gạ bán 7 phụ nữ người dân tộc Hre (tuổi từ 17 - 25 và đều thường trú ở xã Ba Vì, huyện Ba Tơ).

Vụ việc đang được làm rõ

T.V.
.
.
.