Vi phạm về đất đai, cựu Phó Chủ tịch huyện bị khởi tố

Chủ Nhật, 31/05/2020, 10:33

Nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên ngày 31/5 xác nhận đã tống đạt quyết định khởi tố bị can về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai đối với ông Lê Tấn Thảo, cựu Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa, đồng thời ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ hoạt động điều tra vụ án


Cùng tội danh nêu trên, trước đó Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố 3 bị can Nguyễn Văn Tiên, Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ quân sự, Bí thư Đảng ủy thị trấn Hòa Hiệp Trung, nguyên Trưởng Phòng Tài nguyên – Môi trường (TNMT) huyện Đông Hòa và bà Nguyễn Thị Huỳnh Dung và ông Lê Bá Hùng – cán bộ Phòng TNMT huyện Đông Hòa. Ngoại trừ ông Hùng được tại ngoại, hai bị can còn lại đã bị bắt tạm giam.

Ông Lê Tấn Thảo tại một hội nghị khi còn đương nhiệm Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy trong tháng 8-2018, ông Lê Bá Hùng được phân công phối hợp đơn vị tư vấn xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn huyện Đông Hòa. Tranh thủ cơ hội này, Lê Bá Hùng bàn bạc, thống nhất với ông Nguyễn Văn Tiên thay đổi danh sách hộ gia đình, cá nhân đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất trong báo cáo thuyết minh đã được cơ quan chức năng thẩm định. 

Theo đó, trong danh sách 754 trường hợp hộ gia đình, cá nhân đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất có 248 trường hợp chưa được thẩm định. Bằng tài liệu đã được thay đổi, ông Nguyễn Văn Tiên và bà Nguyễn Thị Huỳnh Dung lần lượt lập thủ tục tham mưu cho UBND huyện Đông Hòa ban hành quyết dịnh chuyển mục đích sử dụng đất nhiều trường hợp trái với quy hoạch kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan có chức năng thẩm định. Với chức trách Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa, ông Lê Tấn Thảo đã ký nhiều quyết định chuyển mục đích sử dụng đất.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên lập biên bản tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Tiên.   Ảnh : CTV

Sau một cuộc kiểm tra, cuối tháng 3/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên đã có quyết định thi hành kỷ luật đảng bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng đối với ông Nguyễn Văn Tiên, Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ quân sự, Bí thư Đảng ủy thị trấn Hòa Hiệp Trung do có hành vi cố ý làm trái các quy định pháp luật về đất đai, gây hậu quả nghiêm trọng khi đang giữ chức Trưởng phòng TNMT huyện Đông Hòa; thi hành kỷ luật bằng hình thức cách hết các chức vụ trong đảng đối với ông Lê Tấn Thảo – Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Bí thư Đảng ủy cơ quan chính quyền huyện Đông Hòa do có hành vi thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý để cho cấp dưới tham mưu, sau đó cá nhân ông trực tiếp ký nhiều quyết định chuyển mục đích sử dụng đất không đúng quy định pháp luật, gây hậu quả rất nghiêm trọng. Đến ngày 20-5, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ban hành quyết định xử lý kỷ luật hành chính bằng hình thức cách chức Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa đối với ông Lê Tấn Thảo.


Hữu Toàn
.
.
.