Vi phạm giao thông, mang 2 dao chém Cảnh sát

Thứ Năm, 14/04/2016, 15:11
Vi phạm giao thông bị lực lượng CSGT dừng xe xử lí, đối tượng bỏ đi sau đó quay lại với hai con dao quắm, xông vào đòi chém các chiến sĩ Công an...


Khoảng 9h10 ngày 14-4, tại Km27 đường Tuyên Quang – Hà Giang, Trạm CSGT Hàm Yên, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang đang làm nhiệm vụ thì phát hiện nam thanh niên điều khiển xe máy BKS: 22B1-74765 không đội mũ bảo hiểm.

Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe, tuy nhiên người này không xuất trình giấy tờ, khóa cổ xe, đồng thời bỏ đi và đe dọa “Sẽ mua dao bầu chém CSGT”.

Khoảng 5 phút sau, nam thanh niên quay lại cầm theo 2 con dao (dạng dao quắm), tiến thẳng đến tổ công tác đang làm nhiệm vụ.

Lực lượng CSGT khống chế đối tượng.

Vào thời điểm này, Trung tá Nguyễn Đình Khơi, Trạm trưởng Trạm CSGT Hàm Yên yêu cầu đối tượng bỏ dao xuống để làm việc. Tuy nhiên, đối tượng không chấp hành, liên tiếp vung dao loạn xạ, đòi trả lại xe máy nếu không sẽ chém...

Trước hành vi manh động của đối tượng, đồng chí Khơi chỉ đạo Thiếu tá Trần Xuân Tùng bắn chỉ thiên cảnh cáo. Cùng lúc này, tổ công tác mưu trí khống chế, tước dao của đối tượng.

Đối tượng Phan Ngọc Thảo tại cơ quan Công an.

Tại Trạm CSGT Hàm Yên, đối tượng được làm rõ là Phan Ngọc Thảo (28 tuổi), trú tại thôn 31, xã Thái Sơn (Hàm Yên).

12h30 cùng ngày, tổ công tác bàn giao đối tượng Phan Ngọc Thảo cho Công an huyện Hàm Yên, bước đầu cơ quan điều tra xác định Thảo là đối tượng nghiện ma túy. Hiện vụ việc Công huyện Hàm Yên đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Minh Hiền
.
.
.