Cháu ruột tạt chất bẩn, tống tiền cô 100 triệu đồng

Thứ Sáu, 11/12/2020, 12:35
Không chỉ nhiều lần tạt chất bẩn vào nhà mà Cường còn giở chiêu nhắn tin đe dọa, tống tiền cô ruột.


Ngày 11/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Ngọc Cường (SN 1974) trú ở phường 16, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh để điều tra và xử lý về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Cường bị bắt quả tang khi đang nhận 100 triệu đồng tại quán cà phê

Trước đó vào cuối tháng 11/2020, bà Nguyễn Thị Minh Hải (SN 1960, trú ở Khu độ thị Lê Hồng Phong 12, phường Phước Hải đến Công an phường Phước Hải trình báo vụ việc kẻ xấu nhiều lần tạt chất bẩn vào nhà và nhắn tin đe dọa tính mạng rồi tống tiền. 

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trung tá Nguyễn Đức Phương, Trưởng Công an phường Phước Hải, một tổ công tác vào cuộc truy xét bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ và đã xác định hành tung nghi can Nguyễn Đức Cường là cháu gọi bà Hải bằng cô ruột.

100 triệu đồng là tang vật trong vụ cưỡng đoạt tài sản.  Ảnh: Công an phường Phước Hải

Trong lúc Công an phường Phước Hải đang truy tìm nơi nghi can đang tạm trú thì sáng ngày 7/12 bà Hải tiếp tục nhận được tin nhắn của Cường yêu cầu phải đưa 200 triệu đồng, nếu không Cường sẽ tiếp tục tạt chất bẩn, khủng bố tinh thần. 

Theo hẹn, trong buổi chiều cùng ngày bà Hải mang 100 triệu đồng đến một quán cà phê bên đường số 8, khu đô thị Lê Hồng Phong 2, phường Phước Hải để giao cho Cường. Trong lúc gã thanh niên này đang nhận tiền thì tổ công tác của Công an phường Phước Hải ập đến  bắt quả tang. 

Sau khi lập biên bản phạm tội quả tang và ghi lời khai ban đầu, Công an phường Phước Hải chuyển giao Cường cùng tang vật cho Công an TP Nha Trang điều tra và xử lý theo thẩm quyền.


Hữu Toàn
.
.
.