Vào nhà dân, dọa cướp tài sản

Thứ Tư, 13/06/2012, 16:55
6 đối tượng lạ mặt đi trên 3 xe máy, mang theo hung khí xông thẳng vào nhà một người dân ở huyện Lạc Thuỷ, Hoà Bình đâm chết 1 con chó, đe dọa gia đình nếu tri hô sẽ lập tức ra tay sát hại. Không cướp được tiền, bọn chúng lấy 4 thùng ong (trị giá khoảng 7 triệu đồng), rồi tẩu thoát.

Ngày 11/6, Công an huyện Lạc Thủy (Hòa Bình) cho biết: Cơ quan CSĐT đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can liên quan tới vụ án cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn.

Thời gian gần đây, người dân xã An Lạc, huyện Lạc Thủy (Hòa Bình) vô cùng hoang mang, lo lắng về một nhóm đối tượng thường sử dụng dao nhọn, tuýp sắt đe dọa, khống chế, cướp tài sản.

Ngày 16/5, tại gia đình bà Nguyễn Thị Dung ở thôn Liên Phú 3, xã An Lạc, huyện Lạc Thủy, 6 đối tượng lạ mặt đi trên 3 xe máy, mang theo hung khí xông thẳng vào nhà với thái độ hung hãn, côn đồ. Bọn chúng đâm chết 1 con chó, đe dọa gia đình nếu tri hô sẽ lập tức ra tay sát hại. Không cướp được tiền, bọn chúng lấy 4 thùng ong (trị giá khoảng 7 triệu đồng), rồi tẩu thoát.

Qua sàng lọc, rà soát đối tượng nghi vấn trong và ngoài địa bàn, nổi lên một nhóm đối tượng tại địa bàn giáp ranh giữa tỉnh Hòa Bình và tỉnh Ninh Bình. Ngày 8/6, cơ quan CSĐT đã bắt khẩn cấp Bùi Văn Thức, 17 tuổi, ở An Bình (Lạc Thủy); Đặng Phương Nam, 21 tuổi và Trần Trung Thông, 18 tuổi, đều trú tại Thạch Bình, Nho Quan (Ninh Bình).

Qua lời khai của 3 đối tượng, cơ quan điều tra đã vận động 3 đối tượng, gồm: Bùi Văn Duy, 18 tuổi; Nguyễn Văn Hùng, 18 tuổi; Bùi Văn Kiều, 23 tuổi, đều trú tại An Bình, Lạc Thủy ra đầu thú. Đấu tranh, khai thác, đối tượng khai nhận, trước đó gây ra 2 vụ cướp tài sản tại địa bàn huyện Lạc Thủy

Hoàng Việt
.
.
.