Vào khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà săn bắt động vật hoang dã

Thứ Tư, 14/12/2016, 09:20
Tổ công tác Hạt kiểm lâm liên quận Sơn Trà – Ngũ Hành Sơn đã phát hiện đã phát hiện, ngăn chặn đối tượng Lữ Văn Huỳnh đang chuẩn bị vào rừng để săn bắn động vật hoang dã trái phép.

Ngày 13-12, Sở NN&PTNT TP Đà Nẵng cho biết, qua tuần tra khu vực sân bay trực thăng thuộc tiểu khu 63 của khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà, tổ công tác của Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà – Ngũ Hành Sơn, UBND phường Thọ Quang (quận Sơn Trà), Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng đã phát hiện, ngăn chặn đối tượng Lữ Văn Huỳnh (36 tuổi, quê ở xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An) đang chuẩn bị vào rừng để săn bắn động vật hoang dã trái phép.

Tổ công tác đã kiểm tra và tạm giữ 1 xe máy BKS 37K1-032.09, 1 ba lô, 1 kìm bấm, 305 viên đạn bi. Vụ việc hiện đang được Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà – Ngũ Hành Sơn xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, tổ công tác trên tuần tra tại khu vực 696 đổ về hướng Hố Sâu thuộc tiểu khu 63, khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà, phát hiện và bắt quả tang ông Nguyễn Thành Kinh (49 tuổi, trú tại thôn Phú Thượng, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang) đang đặt bẫy để bắt động vật hoang dã trái phép.

Tại hiện trường, tổ công tác đã phát hiện và tạm giữ 1 xe môtô, 1 cái rựa và 21 dây bẫy bằng ruột phanh xe đạp.

Viết Nam
.
.
.