Vận động đối tượng trốn truy nã ra nước ngoài về đầu thú

Thứ Hai, 05/05/2014, 16:05
Ngày 5/5, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm - Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, vừa tiếp nhận đối tượng truy nã Nguyễn Tự Lực (48 tuổi, ngụ xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) ra đầu thú.

Theo kết quả điều tra, năm 2007, Nguyễn Tự Lực đến huyện Lấp Vò (tỉnh Đồng Tháp) thành lập Công ty TNHH Thành Lực, chuyên kinh doanh tấm, cám. Trong quá trình kinh doanh, thông qua việc mua bán và lợi dụng sự tin tưởng của nhiều người, Lực đã mua tấm, cám và vay mượn của nhiều người với số tiền trên 2 tỷ đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân rồi sau đó bỏ trốn. Ngày 16/12/2013, Công an huyện Lấp Vò ra quyết định truy nã toàn quốc đối với đối tượng.

Qua công tác trinh sát, đối tượng đã bỏ trốn sang Vương quốc Campuchia, lực lượng Cảnh sát truy nã tội phạm đã đến vận động thuyết phục, gia đình đưa đối tượng ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng. Hiện Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm – Công an tỉnh Đồng Tháp đã bàn giao đối tượng cho Công an huyện Lấp Vò điều tra xử lý theo thẩm quyền

Thanh Phong
.
.
.