Vận chuyển trái phép 1kg ma túy đá

Thứ Hai, 19/03/2018, 17:22
Khi đang trên đường vận chuyển, Đức bị Công an huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình bắt giữ với tang vật gồm 1 kg ma túy đá và 7 túi hồng phiến (khoảng 1.400 viên).

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, vào hồi 7h30 ngày 19-3, tại Km 90 + 100 Quốc lộ 6, thuộc địa phận khu 8, thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình, Tổ tuần tra kiểm soát giao thông phối hợp với Đội Cảnh sát Hình sự, Kinh tế, ma túy và Môi trường, Công an huyện Cao Phong đã ra tín hiệu kiểm tra mô tô nhãn hiệu Yamaha không có biển kiểm soát đi hướng Sơn La - Hà Nội do một nam giới điều khiển. 

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe của đối tượng có hai bọc nilon đựng chất nghi là ma túy.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai là Nguyễn Nam Đức (38 tuổi, trú tại tiểu khu 4, thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình). Qua đấu tranh khai thác, bước đầu, Đức khai nhận đã cùng một người đàn ông tên Tuấn mua ma túy từ Lào về, sau đó người đàn ông này về Hà Nội trước và thuê Đức vận chuyển.

 Khi đang trên đường vận chuyển, Đức bị Công an huyện Cao Phong bắt giữ với tang vật gồm 1 kg ma túy đá và 7 túi hồng phiến (khoảng 1.400 viên).

Vụ việc được đã được giao cho Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Hòa Bình tiếp tục mở rộng điều tra.

PV
.
.
.