Vận chuyển gỗ lậu bị truy chặn, tài xế gây tai nạn rồi bỏ trốn

Thứ Tư, 03/01/2018, 13:45
Tài xế xe gỗ lậu tăng ga tẩu thoát nhưng do không mở đèn pha mà sử dụng đèn sương mù, hạn chế tầm quan sát nên tông vào một người phụ nữ khiến nạn nhân tử vong.


3 người đi trên hai xe máy ở phía trước và phía sau xe ô tô vận chuyển gỗ lậu để thăm dò, cảnh báo khi phát hiện kiểm lâm sẽ giở chiêu cản trở khi bị truy đuổi. Trong lúc xe ô tô chở gỗ lậu đang dừng thì người trong nhóm phát hiện kiểm lâm nên hô hoán. Tài xế xe gỗ lậu tăng ga tẩu thoát nhưng do không mở đèn pha mà sử dụng đèn sương mù, hạn chế tầm quan sát nên tông vào một người phụ nữ khiến nạn nhân tử vong.

Nguồn tin từ Công an huyện Sơn Hòa (Phú Yên) chiều ngày 3-1-2018  cho biết, cơ quan này đã điều tra, làm rõ cái chết bất thường của một phụ nữ tại buôn Khăm, xã Krông Pa, huyện Sơn Hòa đang được dư luận ở địa phương quan tâm.

Xe ô tô mang BKS 53L-5900 do Đặng Mộng Chẩn điều khiển, gây ra tai nạn khiến nạn nhân Nguyễn Thị Kiều Ẩn tử vong.

Trước đó vào tầm 4h sáng ngày 24-12-2017, trực ban hình sự Công an huyện Sơn Hòa nhận được nguồn tin người dân phát hiện thi thể một phụ nữ tại km 63+600 trên đường QL25 qua địa phận buôn Khăm, xã Krông Pa, huyện Sơn Hòa.

Sau khi xác minh, Công an huyện Sơn Hòa phối hợp cơ quan kiểm sát cùng cấp và Phòng kỹ thuât hình sự Công an tỉnh Phú Yên tiến hành khám nghiệm hiện trường và tử thi. Từ những dấu vết thu thập được trên mặt đường và thi thể nạn nhân, các điều tra viên nhận định nguyên nhân người phụ nữ tử vong là do tai nạn giao thông, phương tiện gây tai nạn là xe ô tô đã rời khỏi hiện trường, trong khi nhân thân người chết chưa rõ.

Sau nhiều giờ truy tìm tung tích nạn nhân kết hợp ráo riết triển khai các biện pháp nghiệp vụ tìm kiếm phương tiện gây tai nạn, các trinh sát hình sự Công an huyện Sơn Hòa không chỉ xác định được người chết là Nguyễn Thị Kiều Ẩn (32 tuổi) trú ở thôn Phong Hậu, xã Hòa Hội, huyện Phú Hòa (Phú Yên) mà còn lật tẩy hành tung đối tượng gây ra tai nạn và tạm giữ xe ô tô có liên quan.

Theo Công an huyện Sơn Hòa, gần 3h sáng ngày 24-12-2017, Đặng Mộng Chẩn (35 tuổi) trú ở thôn Phong Hậu, xã Hòa Hội, huyện Phú Hòa điều khiển xe ô tô khách nhãn hiệu Toyota 15 chỗ ngồi mang BKS 53L-5900 đến thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa (Gia Lai) để bốc xếp gỗ lậu vận chuyển về xuôi theo đường QL25. Ngoài chiếc xe nêu trên còn có xe ô tô khách nhãn hiệu Toyota 15 chỗ ngồi mang BKS 64A-0270 do Nguyễn Văn Mùi (32 tuổi) trú ở thôn Phong Hậu, xã Hòa Hội, huyện Phú Hòa điều khiển, phối hợp chở gỗ lậu.

Để né tránh lực lượng kiểm lâm trong hành trình vận chuyển gỗ lậu, hai người phụ nữ có mối quan hệ thân tình với hai lái xe ô tô là Nguyễn Thị Hậu (35 tuổi), Nguyễn Thị Kiều Ẩn (32 tuổi) – cùng trú ở thôn Phong Hậu, xã Hòa Hội và Dương Ngọc Chinh (40 tuổi), Nguyễn Anh Phong (43 tuổi) trú ở khu phố Định Thọ, thị trấn Phú Hòa, huyện Phú Hòa đi trên hai xe máy ở phía trước và phía sau xe ô tô để thăm dò, cảnh báo khi phát hiện kiểm lâm hay giở chiêu cản trở khi bị truy đuổi.

Khoảng 3h30’ sáng hôm đó, khi hai xe ô tô chở gỗ lậu vượt qua khỏi Trạm kiểm lâm Ja Dreh trên đường QL25 ở xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa (Gia Lai) thì tổ công tác của Trạm kiểm lâm Ja Dreh do ông Lê Trần Thế Vinh cùng hai đồng nghiệp lên xe ô tô 81B-1079 để truy đuổi.

Trong lúc hai xe ô tô chở gỗ lậu dừng lại tại km 63+600 ở buôn Khăm, xã Krông Pa, huyện Sơn Hòa, thì một người trong nhóm phát hiện kiểm lâm truy chặn, nên hô hoán. Đặng Mộng Chẩn vội vã tăng tốc xe ô tô BKS 53L-5900 tẩu thoát khỏi hiện trường nhưng do không mở đèn pha mà sử dụng đèn sương mù, hạn chế tầm quan sát nên tông chị Nguyễn Thị Kiều Ẩn, cuốn nạn nhân vào gầm ô tô, kéo lê một đoạn trên mặt đường khiến người phụ nữ này tử vong.

Công an huyện Sơn Hòa đang tập trung thu thập chứng cứ, tài liệu có liên quan để xử lý trách nhiệm hình sự đối với Đặng Mộng Chẩn về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Theo tài liệu phóng viên Báo CAND thu thập được từ cơ quan chức năng, xe ô tô mang BKS 53L-5900 có số khung RZH114-9003698, số máy 1386561, được kiểm định kỹ thuật lần cuối cùng vào ngày 20-6-2017 tại Trạm đăng kiểm giao thông Phú Yên – 7801S và đã hết hiệu lực từ ngày 19-9-2017. 

Xe ô tô mang BKS 64A-0270 có số khung RZH114-9004058, số máy 1RZ-1650875, được kiểm định kỹ thuật lần cuối cùng vào ngày 2-6-2016 tại Trạm đăng kiểm giao thông Vĩnh Long - 6401V và đã hết hiệu lực từ ngày 1-9-2016. Theo đó cả hai xe ô tô nêu trên đã hết niên hạn sử dụng nhưng các đối tượng vận chuyển gỗ lậu để “bỏ của chạy lấy người” khi bị Công an, Kiểm lâm truy bắt.


Hữu Toàn
.
.
.