Tuyên truyền luận điệu trái pháp luật, 3 phụ nữ phải hầu tòa

Thứ Tư, 30/03/2016, 17:31
3 bị cáo có hành vi làm, tàng trữ, lưu hành tài liệu có nội dung tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã bị xử phạt nghiêm minh, đúng người, đúng tội.


Sáng 30-3, sau một buổi xét xử, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Ngô Thị Minh Ước (57 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang; tạm trú quận 12, TP Hồ Chí Minh) 4 năm tù về tội "Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam", tổng hợp hình phạt với bản án trước chưa thi hành, bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là 4 năm 3 tháng tù. Ngoài hình phạt tù, bị cáo Ước còn bị phạt quản chế 3 năm tại địa phương sau khi chấp hành xong hình phạt tù.

Bị cáo sau phiên xử.

Liên quan đến vụ án, HĐXX còn tuyên phạt hai bị cáo Nguyễn Thị Trí (58 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) và Nguyễn Thị Bé Hai (58 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh), mỗi bị cáo 3 năm tù và 2 năm quản chế tại địa phương sau khi chấp hành xong hình phạt tù.

Theo cáo trạng, nhận được tin báo của quần chúng, sáng 7-7-2014, Công an phường Bến Thành, quận 1 đã phát hiện và bắt quả tang bà Ngô Thị Minh Uớc, Nguyễn Thị Trí và Nguyễn Thị Bé Hai có hành vi cầm cờ và khẩu hiệu vừa đi bộ vừa hô có nội dung chống nhà nước trên đường Lê Duẩn.

Qua khám xét, lực lượng Công an đã thu giữ nhiều tài liệu các đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội.

Theo HĐXX, với hành vi làm, tàng trữ, lưu hành tài liệu có nội dung chống Nhà nước của Ngô Thị Minh Ước, Nguyễn Thị Trí, Nguyễn Thị Bé Hai đã cấu thành tội "Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

Ngoài lần phạm tội này, các bị cáo đã tham gia biểu tình bất hợp pháp nhiều lần tại TP Hồ Chí Minh, bị cơ quan chức năng lập biên bản vi phạm hành chính nhưng không chấp hành nộp phạt nên cần phải lý nghiêm.

Tuy nhiên, HĐXX cũng xem xét, trong suốt quá trình điều tra cũng như tại tòa, các bị cáo đã ăn năn hối hận, khai báo thành khẩn nên áp dụng mức án khoan hồng với các bị cáo.

A.Huy
.
.
.