Tự ý bắt một phụ nữ rồi ép nợ

Chủ Nhật, 16/10/2011, 11:43
Mông Thị Ngọc bị một số kẻ bắt giữ, đánh đập và nhốt chị Ngọc ở khu nhà trọ, đồng thời yêu cầu chị viết 1 giấy vay nợ.

Ngày 15/10, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) - Công an TP Hà Nội cho biết, đang làm rõ vụ bắt giữ người trái pháp luật.

Trước đó, vào lúc 15h ngày 13/10, nhận được tin báo tại khu nhà trọ ở ngõ 50 đường Đặng Thai Mai, phường Quảng An, Tây Hồ, có một phụ nữ bị đối tượng bắt giữ trái pháp luật nhốt trong nhà trọ trên, một tổ công tác Phòng PC45 phối hợp với Công an phường Quảng An xuống hiện trường phá khóa cửa giải thoát người phụ nữ nói trên.

Tại cơ quan Công an, người bị hại khai là Mông Thị Ngọc, trú tại phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, bị một nhóm đối tượng bắt giữ, đánh đập và nhốt chị Ngọc ở khu nhà trên, đồng thời yêu cầu chị viết 1 giấy vay nợ. Được biết, cơ quan Công an đã bắt giữ được một đối tượng đang canh giữ chị Ngọc và tiếp tục truy bắt các đối tượng khác liên quan

H.H.
.
.
.