Tụ tập hát hò, đánh bạc giữa mùa dịch

Thứ Sáu, 21/08/2020, 21:45
Trong khi cả nước đang nỗ lực chống dịch, chấp hành việc giãn cách để hạn chế lây lan, thì nhiều đối tượng ở Hải Phòng vẫn tìm đủ cách thỏa mãn thú vui của riêng mình…


Tối 20/8, Công an TP Hải Phòng phối hợp cùng Thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao, tiến hành kiểm tra đột xuất hoạt động kinh doanh karaoke trên địa bàn các quận Đồ Sơn, Dương Kinh và huyện Kiến Thụy.

Tại cơ sở kinh doanh karaoke Diệu Linh, địa chỉ 463 Mạc Đăng Doanh, quận Dương Kinh, lực lượng liên ngành đã phát hiện có 2 phòng hát mở cửa, trong đó 1 phòng có 4 khách, bao gồm 2 khách nữ và 2 khách nam.

Chủ cơ sở là bà Hoàng Thị Huyền chưa xuất trình được các thủ tục hành chính pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh karaoke. Đoàn Kiểm tra đã lập biên bản yêu cầu cơ sở  dừng ngay hoạt động kinh doanh, tạm giữ 1 số phương tiện liên quan việc kinh doanh karaoke.

Các đối tượng bị phát hiện bắt quả tang khi tụ tập hát karaoke và đánh bạc giữa mùa dịch.

Còn tại quận Ngô Quyền (Hải Phòng), Công an địa phương đã kiểm tra phát hiện tại số nhà 1/54/191 Lê Lợi, Gia Viên, do bà Trần Thị Lan, sinh 1958, làm chủ có chứa nhóm đối tượng gồm 6 nam, 4 nữ tụ tập đánh bạc, bất chấp quy định không tụ tập đông người trong cao điểm phòng chống dịch COVID-19. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ số tiền hơn 30 triệu đồng và 2 bộ bài tú lơ khơ...

Đối tượng Trần Thị Lan khai nhận, đã từ lâu thường cho các con bạc sử dụng nhà của mình tụ tập sát phạt để thu tiền hồ.

V.Huy
.
.
.