Từ mâu thuẫn nhỏ dẫn đến án mạng

Thứ Năm, 06/12/2018, 13:16
Nguyễn Văn Giang đến quán ngô nướng ăn và xảy ra mâu thuẫn với anh Trương Phúc Hậu, dẫn đến đánh nhau. Thấy sự việc, người thứ 3 là anh Ngô Sỹ P. đi đến can ngăn liền bị Giang rút dao đâm 2 nhát tử vong.


Ngày 6-12, công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, đối tượng Nguyễn Văn Giang (22 tuổi, trú tại xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, Nghệ An) đã bị bắt giữ sau 5 giờ gây án. Hiện cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Giang để điều tra về tội giết người.

Đối tượng Nguyễn Văn Giang

Theo hồ sơ vụ án, vào lúc 20h ngày 25-11, Nguyễn Văn Giang đến quán ngô nướng ở xã Diễn Kỷ. Trong lúc ăn ngô, Giang đã mâu thuẫn với Trương Phúc Hậu 19 tuổi cùng địa phương và lao vào đánh nhau.

Anh Ngô Sỹ P. ( 26 tuổi trú cùng xã Diễn Kỷ ) thấy sự việc, đến can ngăn nhưng Giang không nghe. Anh P lấy ghế đánh vào đầu Giang liền bị đối tượng này rút dao đâm 2 nhát vào ngực và lưng khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Giang bỏ trốn vào ruộng ngô cách hiện trường khá xa. Công an huyện Diễn Châu phối hợp với công an tỉnh Nghệ An đã truy bắt được Giang sau 5 giờ lẩn trốn.

Tại CQĐT, Nguyễn Văn Giang đã thừa nhận tội giết người.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

H.Hồng
.
.
.