Từ lỗi vô ý vì súng cướp cò thành kẻ giết người

Thứ Năm, 21/11/2013, 14:32
Chiều 21/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Kpá Y Nang, 58 tuổi, trú ở buôn Ly, xã Ea Trol, huyện Sông Hinh về tội giết người.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, mờ sáng 18/11, Kpá Y Nang, mang khẩu súng tự tạo đi từ buôn Ly đến trại chăn nuôi bò của gia đình mình ở buôn Thinh, xã Ea Trol. Do vướng vào cành cây khi vượt qua suối Ea Trol, nên khẩu súng cướp cò, đạn nổ trúng vùng mông của ông Ksor Y Diot, 61 tuổi đang đi bộ ngang qua đó.

Trong cơn hoảng sợ vì không tìm được người đến hỗ trợ mình đưa nạn nhân đi cấp cứu, Y Nang đưa khẩu súng tự tạo lên bắn vào trán của Ksor Y Diot khiến nạn nhân tử vong. Y Nang kéo xác Ksor Y Diot xuống suối, rồi mang súng vào khu rừng phòng hộ gần đó cất giấu.

Từ kết quả khám nghiệm, điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên ra lệnh bắt khẩn cấp Kpá Y Nang

Hữu Toàn
.
.
.