Tử hình kẻ giết cháu bé hàng xóm để bịt đầu mối

Thứ Năm, 13/03/2014, 23:21
Ngày 11/3, TAND TP Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Lê Văn Đức (41 tuổi, thầu xây dựng, ngụ quận 4) mức án tử hình về các tội “giết người” và “cướp tài sản”.

Theo cáo trạng, gia đình Lê Văn Đức và gia đình chị Phan Thị Kim Huyền, cùng ở đường Nguyễn Tất Thành, phường 18, quận 4, chỉ cách nhau 1 căn nhà. Sáng ngày 4/9/2012, phát hiện nhà Huyền đi vắng nên Đức nảy sinh ý định đột nhập vào trộm tài sản.

Đức dùng thang tre dài leo lên sân thượng nhà mình rồi đi băng qua mái tôn nhà kế bên rồi đột nhập vào nhà Huyền qua cửa sổ phòng ngủ tầng ba. Sau khi trộm được một đầu đĩa, Đức đưa ra ngoài mái tôn rồi tiếp tục lục lọi tài sản trong phòng ngủ chị Huyền. Lúc này, cháu Huỳnh Phan Ngọc Duyên (16 tuổi, con gái chị Huyền đang học lớp 9) phát hiện Đức trong nhà nên hỏi “Chú làm gì ở nhà cháu vậy?” thì bị Đức kéo vào phòng đánh và đe dọa “Mày không được la”.

Cháu Duyên tiếp tục phản ứng và tri hô thì bị Đức vật ngã xuống nền nhà, dùng tay và dây cáp truyền hình siết cổ đến chết. Sau khi gây án, Đức lục túi cháu Duyên lấy 1 điện thoại di động rồi leo ra ngoài theo lối đã đột nhập vào nhà cùng chiếc đầu đĩa đem về nhà cất giấu.

Bị cáo nghe tòa tuyên án.

Tối cùng ngày, Đức bị Công an bắt khẩn cấp cùng tang vật là đầu đĩa, điện thoại cướp được. Theo kết quả giám định pháp y, cháu Duyên chết do chấn thương sọ não và chèn ép vùng cổ.

Xét hỏi tại tòa, Đức khai không cố ý giết cháu Duyên mà chỉ hù dọa nhưng bị cháu cào cấu, la ó nên mới đánh đập, siết cổ. Tuy nhiên, lời khai của Đức đã không được HĐXX chấp nhận. Được biết, cháu Duyên là con duy nhất của chị Huyền

A.Huy
.
.
.