Tử hình kẻ dùng xăng đốt nhà và sát hại Công an xã

Thứ Ba, 07/06/2016, 18:47
Nhậu say, mất kiểm soát gã đàn ông đổ xăng đốt nhà. Khi cán bộ Công an xã đến giải quyết thì bị đối tượng hung hãn dùng dao đâm tử vong.

Hà Văn Toản (21 tuổi, trú tại thôn Hương Canh, xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì, Hà Nội) không có nghề nghiệp ổn định. Vì bị vợ gọi điện thoại nhắc nhở uống rượu ít mà hai vợ chồng Toản xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc mất kiểm soát hành vi, Toản đã đổ xăng đốt nhà mình.

Bị cáo Toản tại phiên xử.

Thấy ngọn lửa bốc cháy ngùn ngụt, anh Nguyễn Văn Hải, 47 tuổi, là Công an viên xã Khánh Thượng đến nhắc nhở Toản phải dừng ngay hành vi nguy hiểm và không được gây mất an ninh trật tự khu vực thì Toản cầm dao đâm đồng chí Công an xã gây tử vong.

Ngày 7- 6, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ trọng án này.     

Tại phiên xử, bị cáo Toản thừa nhận hành vi phạm tội như trên. Xác định hành vi phạm tội của Toản là đặc biệt nghiêm trọng, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo án tử hình về tội giết người. Ngoài hình phạt tù, HĐXX còn buộc bị cáo Toản bồi thường dân sự cho gia đình bị hại theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Hưng
.
.
.