Tử hình kẻ dàn cảnh đánh ghen, giết người cướp tài sản

Thứ Hai, 14/12/2009, 15:13
Đỗ Đức Khánh cùng đồng bọn dàn cảnh vờ đánh ghen để cướp tài sản của ông Nguyễn Quý Hải, trú ở Lạc Trung, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Khi nạn nhân kháng cự, Khánh đã đâm chết ông Hải ngay trong nhà nghỉ.

5h30' ngày 11/12, tại pháp trường Cầu Ngà, Tây Mỗ, huyện Từ Liêm (Hà Nội), Hội đồng thi hành án TP Hà Nội đã thi hành án tử hình với bị án Đỗ Đức Khánh, 43 tuổi, ở phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Trước đó, Khánh bị TAND TP Hà Nội tuyên án tử hình về tội giết người, cướp tài sản.

Ông Hải là người có quan hệ tình cảm với một người trong nhóm của Khánh là Trần Thị Lĩnh, ở phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội. Lợi dụng có nhan sắc, Lĩnh đã cùng đồng bọn lên kế hoạch kiếm tiền bằng cách cặp bồ rồi tống tiền người tình. Cuối tháng 1/2007, ông Hải rơi vào bẫy của nhóm Lĩnh...

Ngoài Khánh bị TAND TP Hà Nội tuyên án tử hình, Lĩnh bị phạt 10 năm tù, Sinh và Huyền mỗi bị cáo bị phạt 7 năm tù về tội cướp tài sản

Nguyễn Phương
.
.
.