Tử hình gã chồng ghen tuông giết vợ dã man

Thứ Sáu, 26/07/2013, 14:27
Ngày 25/7, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP Hồ Chí Minh xử phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo xin giảm án của bị cáo và đại diện hợp pháp cho bị hại, tuyên phạt Nguyễn Văn Tiếp (51 tuổi, ngụ thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, Long An) mức án tử hình về tội “giết người”.

Nguyễn Văn Tiếp và chị Nguyễn Ngọc Hà (SN 1969) kết hôn từ năm 1984 và đã có 6 người con. Từ năm 2001 đến nay, Tiếp nghi ngờ chị Hà có mối quan hệ tình cảm với người khác nên ghen tuông và thường xuyên đánh đập vợ, từng bị Công an thị trấn xử phạt 1 triệu đồng.

Khoảng 5h30 ngày 13/2, Tiếp nghe tiếng vợ chạy xe đạp về nhà, Tiếp đã dùng cây tràm và búa đánh nạn nhân rồi lấy xăng tưới lên người bật lửa đốt. Sau đó, Tiếp uống thuốc tự vẫn nhưng không chết. Do vết thương quá nặng, chị Hà đã tử vong

H.A.
.
.
.