Lộ đường dây trộm cắp xe từ chiếc Wave không chìa khóa

Thứ Tư, 30/10/2019, 21:00
Qua kiểm tra người và túi đeo chéo của nam thanh niên, tổ công tác phát hiện 2 tay công bằng kim loại và 1 thanh kim loại đập dẹt 2 cạnh nghi là công cụ phá khoá xe máy. Đặc biệt chiếc xe máy đối tượng đang đi không hề có chìa khoá, ổ khoá lại có dấu hiệu bị đục phá...


Ngày 30-10, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết vừa khám phá ra 2 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn, bắt giữ 5 đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Khoảng 17h15 ngày 24-10, tổ công tác Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Đống Đa phối hợp với Công an phường Ô Chợ Dừa kiểm tra hành chính một nam thanh niên đi xe máy Honda Wave lưu thông hướng Hoàng Cầu có biểu hiện nghi vấn. Tại thời điểm kiểm tra thanh niên không xuất trình được giấy tờ tuỳ thân cũng như giấy tờ liên quan đến xe máy đang điều khiển. 

Qua kiểm tra người và túi đeo chéo của nam thanh niên, tổ công tác phát hiện 2 tay công bằng kim loại và 1 thanh kim loại đập dẹt 2 cạnh nghi là công cụ phá khoá xe máy. Đặc biệt chiếc xe máy đối tượng đang đi không hề có chìa khoá, ổ khoá lại có dấu hiệu bị đục phá...

Các đối tượng bị tạm giữ

Khi đưa nam thanh niên về trụ sở xác minh làm rõ, đối tượng khai tên là Vi Văn Hưng (SN 1991), trú huyện Quỳ Châu, Nghệ An. Tiến hành khai thác nhanh, Hưng khai nhận vừa trộm chiếc xe máy trên tại khu vực đường Bạch Mai và đang mang đi tiêu thụ thì bị phát hiện. 

Điều tra mở rộng vụ án, Vi Văn Hưng khai nhận trong vòng 2 tháng (từ tháng 9 đến tháng 10-2019) đã thực hiện 11 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn Thủ đô, trong đó 8 vụ trên địa bàn quận Đống Đa. 

Đáng chú ý, đối tượng này chỉ trộm cắp xe máy Honda Wave, sau đó bán lại cho Dương Văn Toàn (SN 2000), trú Việt Yên, Bắc Giang để lấy tiền tiêu xài cá nhân. Bản thân Toàn sau khi mua của Hưng lại bán tiếp cho Lê Văn Hoàng (SN 1995), trú ngõ Chiến Thắng, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội... 

Trước đó, ngày 21-10, tổ công tác Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Đống Đa phát hiện một đối tượng khả nghi đang thay biển kiểm soát xe máy Honda Lead màu vàng nên yêu cầu về trụ sở làm việc. Đối tượng khai tên là Vũ Tuấn Đạt (SN 1974), trú tại phường Cát Linh, quận Đống Đa và xe máy là do đối tượng dùng vam phá khoá trộm cắp ở khu tập thể C5 Vĩnh Hồ, Đống Đa tối 18-10. Ngoài vụ trộm trên, Đạt khai nhận đã thực hiện 4 vụ trộm cắp xe máy khác trên địa bàn Hà Nội.

Cụ thể, cũng với thủ đoạn trên, khoảng giữa tháng 10-2019, Đạt lang thang khu vực chợ Đồng Xuân trộm cắp xe Honda Spacy màu trắng tại phố Gầm Cầu, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm; ngày 12-10 Đạt trộm xe Honda Vision màu trắng ở đường Lê Duẩn, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng. 

Ngày 10-10 đối tượng trộm xe Honda Lead màu trắng tại ngõ Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa và trước đó cuối tháng 9-2019 thì Đạt trộm xe máy Orieltal màu nâu tại đường Nghi Tàm, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ. 

Sau khi trộm được các xe máy trên, Đạt nhờ đối tượng Lê Duy Đạt (SN 1971), trú tại phường Thổ Quan, quận Đống Đa bán lại cho người khác để lấy 15 triệu đồng. Ngày 22-10, Lê Duy Đạt đã đến Công an quận Đống Đa đầu thú.

Hiện Công an quận Đống Đa đã tạm giữ các đối tượng Vi Văn Hưng, Vũ Tuấn Đạt về hành vi trộm cắp tài sản, đồng thời tạm giữ các đối tượng Dương Văn Toàn, Lê Văn Hoàng, Lê Duy Đạt về hành vi trộm cắp tài sản do người khác phạm tội mà có để tiếp tục điều tra làm rõ.


An Quỳnh
.
.
.