“Tú bà” dụ trẻ 13 tuổi bán dâm lãnh án

Thứ Sáu, 08/09/2017, 18:27
Ngày 8-9, TAND TP Cần Thơ tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Bích (38 tuổi) 10 năm giam về tội “Chứa mại dâm”, Phạm Hoàng Trí (26 tuổi, cùng ngụ tại quận Ninh Kiều) 3 năm tù về tội “Mua dâm người chưa thành niên”.

Theo cáo trạng, năm 2015, Bích thuê mặt bằng mở quán cà phê và kinh doanh dịch vụ massage. Đầu năm 2016, LLHN (13 tuổi) đến quán cà phê do Bích làm chủ để phục vụ. Bích quy định, LLHN chỉ được hưởng tiền bo của khách chứ không nhận lương. 

Hai bị cáo tại phiên toà. 

Quá trình làm việc, Bích dụ dỗ LLHN sang bán dâm cho khách vào massage, mỗi lần từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng. LLHN chỉ được nhận từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng, số tiền còn lại do Bích hưởng lợi. Khoảng tháng 4-2016, Trí đến cơ sở do Bích làm uống cà phê và hỏi Bích “có đi vui vẻ không?”. Bích chỉ sang LLHN và ra giá 200.000 đồng.

Sau lần đó, Trí tiếp tục đến quán cà phê này. Khi đó, LHNN đòi về nhà Trí chơi và nhận được sự đồng ý. Mấy ngày sau, mẹ của LHNN đến cơ quan điều tra, trình báo con gái bị mất tích. Quá trình điều tra, LHNN khai, thời gian làm tại quán cà phê đã bán dâm khoảng 20 lần.

Văn Vĩnh
.
.
.