Truy xét nhóm côn đồ gây ra vụ nổ súng, chém người ở Tiền Giang

Thứ Bảy, 20/07/2019, 16:02
Hai nhóm thanh niên niên bất ngờ vào tiệm cầm đồ nổ súng, cầm dao chém người rồi bỏ trốn xảy ra tại tiệm cầm đồ ở thị xã Cai Lậy (Tiền Giang). 

Ngày 20-7, Công an thị xã Cai Lậy (Tiền Giang) phối hợp với lực lượng nghiệp vụ truy xét nhóm thanh niên nổ súng, chém người tại tiệm cầm đồ Lê Thuý, do Lê Thị Ngấm (30 tuổi) làm chủ tại phường 4.

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều 19-7, nhóm người của Nguyễn Văn Phát (18 tuổi) đến nói chuyện với chủ tiệm cầm đồ. Khoảng 40 phút sau, có khoảng 5 thanh niên bịt khẩu trang đi vào nổ nhiều phát súng nhưng không trúng ai, rồi ném 5 bình bas loại 12 kg nhưng may mắn không phát nổ. 

Lúc này, một nhóm khác khoảng 10 người xông vào, cầm hung khí rượt chém nhóm của Phát. Phát bị chém trúng vùng đầu, những người còn lại trèo qua cửa sổ bỏ chạy. 

Nhóm thanh niên nêu trên tiếp tục đập phá nhiều tài sản, sau đó lên ôtô bán tải rời đi. Công an đã thu giữ 3 vỏ đạn, 1 đầu đạn, 1 lưỡi dao bằng kim loại, 5 bình gas loại 12kg...

Như Anh
.
.
.