Truy tố gã làm thuê giết xe ôm cướp tài sản

Thứ Bảy, 09/05/2020, 16:53
Sau khi đánh bạc thua, Trúc nảy sinh ý định giết người cướp tài sản. Trúc lừa xe ôm chở đến khu vực vắng người, sau đó giết nạn nhân và cướp xe máy.

Viện KSND tỉnh Đồng Tháp vừa ra cáo trạng truy tố bị can Trần Trọng Trúc (SN 1976, ngụ xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) về tội giết người, cướp tài sản.

Theo cáo trạng, ngày 4/11/2019, Trúc sang Campuchia đánh bạc. Do thua hết tiền, Trúc cầm xe và mượn nợ 17,2 triệu đồng. Sau đó, Trúc đón xe ôm đến TP Châu Đốc, tỉnh An Giang để cúng viếng.

Trúc tại cơ quan điều tra. 

Sáng hôm sau, Trúc gặp anh Lê Long Hồ (SN 1973, ngụ phường Núi Sam, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) kêu chở về nhà mẹ ruột ở xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, để xin tiền chuộc lại xe và trả nợ.

Trên đường đi, Trúc nảy sinh ý định cướp xe máy nên nói anh Hồ chở đến huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp mượn tiền người quen. Khi qua phà, Trúc mua con dao rồi bỏ vào túi quần.

Anh Hồ chở Trúc đến đoạn đường vắng ở huyện Tháp Mười. Trúc nói xe ôm dừng lại, sau đó lấy dao đâm nạn nhân tử vong rồi cướp xe máy. Trúc mang xe đi bán được hơn 17,5 triệu đồng và sang Campuchia trả nợ, chuộc lại xe máy.

Công an tỉnh Đồng Tháp vào cuộc điều tra, đến ngày 8/11/2019 đã bắt giữ Trúc tại nhà trọ ở phường Châu Phú, TP Châu Đốc.

Như Anh
.
.
.