Truy tố chủ quán karaoke bắt giữ người trái pháp luật

Thứ Hai, 16/11/2015, 10:18
Ngày 16/11, Viện KSND TP Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) đã hoàn tất cáo trạng chuyển TAND cùng cấp truy tố Nguyễn Hoàng Giang (22 tuổi, ngụ xã Mỹ Ngãi, TP Cao Lãnh) về tội cố ý gây thương tích và bắt giữ người trái pháp luật.

Theo cáo trạng, Giang cùng bạn gái mở quán karaoke không tên trên quốc lộ 30 (phường 11, TP Cao Lãnh). Tối 22/6, T.D.K (27 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) đến uống rượu cùng một nữ tiếp viên. Đến 4h sáng 23/6, K nói chủ quán tính tiền hết 3,4 triệu đồng. Không đủ tiền trả, K ngủ lại phòng karaoke và bị giữ CMND cùng giấy phép lái xe. Trong ngày, Giang liên tục hối thúc, lấy lõi dây diện buộc cửa phòng nhốt K lại để chờ người mang tiền đến trả.

Bị nhốt đến gần 9h sáng hôm sau, K gọi điện thoại báo Cảnh sát 113. Hành vi của Giang cấu thành tội bắt giữ người trái pháp luật nên cơ quan điều tra khởi tố vụ án.

Trong thời gian tại ngoại, Giang vẫn tiếp tục kinh doanh. Tối 8/8, N.V.T (41 tuổi, ngụ huyện Cao Lãnh) cùng 2 người bạn đến hát karaoke và gọi 3 nữ tiếp viên vào phục vụ. Khi tính tiền hết 2,3 triệu đồng, T “chê mắc” bị Giang khóa cửa phòng, cầm dao đâm nhập viện cấp cứu.

Văn Vĩnh
.
.
.