Truy tố ông Nguyễn Đức Chung cùng đồng phạm tội chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước

Thứ Năm, 26/11/2020, 18:05
VKSND tối cao truy tố cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung về tội "Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước", quy định tại Điều 337 Bộ luật Hình sự.

Ngày 26/11, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao cho biết vừa ban hành cáo trạng vụ án "Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước" xảy ra tại Hà Nội”. Đồng thời, VKSND tối cao truy tố cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung về tội "Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước", quy định tại Điều 337 Bộ luật Hình sự.

Các bị can khác bị truy tố cùng tội danh gồm: Nguyễn Anh Ngọc, công tác tại Phòng Thư ký biên tập, tổ giúp việc UBND TP Hà Nội; Nguyễn Hoàng Trung, lái xe của Nguyễn Đức Chung, đồng thời là chuyên viên Phòng Thư ký - biên tập, Văn phòng UBND TP Hà Nội và Phạm Quang Dũng, cán bộ Công an của Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an.

Bị can Nguyễn Đức Chung.

VKSND tối cao nhấn mạnh, vai trò chủ mưu vụ đánh cắp tài liệu điều tra vụ án Công ty Nhật Cường của Nguyễn Đức Chung. VKSND tối cao cũng đánh giá, bị can Nguyễn Đức Chung thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải trước khi bị phát hiện, tích cực hợp tác với Cơ quan điều tra để làm rõ hành vi phạm tội của bản thân và người có liên quan.

Theo nội dung cáo trạng, từ tháng 5/2019, Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố, điều tra vụ án hình sự Buôn lậu; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Rửa tiền và Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Nhật Cường và một số đơn vị liên quan (vụ án Nhật Cường).

Quá trình điều tra, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu xác định, Nguyễn Đức Chung và vợ là Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa đều là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án. Bị can Nguyễn Đức Chung thông qua một người khác để làm quen với Phạm Quang Dũng (cán bộ điều tra Bộ Công an) đang được trưng dụng để điều tra vụ án Công ty Nhật Cường.

Ngày 16/6/2019, bị can Chung đã đặt vấn đề và được Dũng đồng ý cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình tiến độ điều tra vụ án Công ty Nhật Cường. Sau đó lợi dụng việc mình được trưng dụng hỗ trợ điều tra, bị can Dũng đã nhiều lần lấy thông tin tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước liên quan vụ án Nhật Cường để cung cấp cho cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung.

Các bị can: Nguyễn Anh Ngọc, Nguyễn Hoàng Trung, Phạm Quang Dũng.

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 7/2019 đến tháng 6/2020, bị can Phạm Quan Dũng đã nhiều lần thu thập, chiếm đoạt nhiều tài liệu liên quan đến vụ án Công ty Nhật Cường. Sau khi thu thập và chiếm đoạt được các tài liệu này, bị can Dũng đã hoặc là trực tiếp chuyển file qua Viber, Zalo cho Nguyễn Đức Chung hoặc thông qua người khác để chuyển các tài liệu này.

Theo đó, kết quả điều tra xác định, tháng 7-2019 đến 6-2020, Dũng 5 lần chiếm đoạt 9 tài liệu mật; nhiều lần photo tài liệu ngay tại cơ quan và mang về nhà. Đáng chú ý, đêm 4/6/2020, cựu điều tra viên Phạm Quang Dũng đột nhập vào phòng làm việc của lãnh đạo phòng 14, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu với mục đích chiếm đoạt tài liệu vụ án Nhật Cường.

Dũng khai trước đó đã lấy và đánh trộm chìa khóa phòng này để thực hiện kế hoạch. Tại đây Dũng đã chụp 26 file ảnh các tài liệu điều tra và dùng Viber chuyển toàn bộ cho ông Nguyễn Đức Chung. Nhận được những tài liệu này, cựu chủ tịch Hà Nội tiếp tục dùng Viber chuyển cho tài xế riêng và yêu cầu in ra giấy. Bị can Nguyễn Hoàng Trung đã nhờ bị can Nguyễn Anh Ngọc in ra để chuyển lại cho ông Chung.

Ngoài các lần chuyển tài liệu trên, Cơ quan an ninh điều tra cũng xác định Dũng nhiều lần trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan vụ án Nhật Cường cho ông Chung thông qua điện thoại di động, Viber và gặp trực tiếp. Tuy nhiên, kết quả điều tra không có đủ căn cứ xác định thông tin, tài liệu cụ thể Dũng đã cung cấp nên Cơ quan an ninh điều tra không có cơ sở kết luận về các lần trao đổi, chuyển giao tài liệu này.

Kết quả điều tra xác định bị can Phạm Quang Dũng đã 2 lần chuyển cho Nguyễn Đức Chung 6 tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước độ "Mật". Ngoài ra, bị can Nguyễn Hoàng Trung nhận 3 tài liệu thông qua ứng dụng Viber, là tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước từ bị can Nguyễn Đức Chung và chuyển tiếp cho bị can Nguyễn Anh Ngọc in ra giấy đưa lại cho mình để chuyển cho bị can Nguyễn Đức Chung vào ngày 10/6/2020.

VKSND tối cao quyết định truy tố các bị cáo ra trước TAND TP Hà Nội để xét xử về tội “Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước”. Đồng thời, phân công VKSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án.

M. Khoa - A. Quỳnh
.
.
.