Truy tố 15 bị can trong đường dây mua bán trái phép hơn 71 bánh heroin

Thứ Tư, 13/10/2010, 20:00
Ngày 11 và 12/10, Viện KSND Tối cao đã tống đạt cáo trạng quyết định truy tố 15 bị can, trong đường dây mua bán trái phép hơn 71 bánh heroin; bị truy tố về các tội danh như: Mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy; tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; giết người; tàng trữ, mua bán vũ khí quân dụng trái phép và không tố giác tội phạm.

Các đối tượng bị truy tố gồm: Bàn Văn Long, Sồng A Chồng, Sồng A Của, Sồng A Đùa đều trú tại xã Lóng Luông, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La; Nguyễn Phương Nga, Nguyễn Lan Phương cùng trú tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội; Trần Thị Lan Hương, trú tại phố Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội; Nguyễn Thanh Huyền, trú tại đường Âu Cơ, quận Tây Hồ, Hà Nội; Nguyễn Đức Văn, trú tại phố Trần Phú, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng; Nguyễn Huy Quảng, trú tại xã Quất Động, huyện Thường Tín, Hà Nội; Vương Thị Hương Giang, trú tại phố Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội và Bàn Văn Dũng, trú tại xã Mường Mén, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La; Ngô Hồng Thanh, trú tại Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội; Hoàng Ngọc Tiến, trú tại Đằng Giang, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng và Nguyễn Tiến Dũng, trú tại phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Riêng Sồng A Chồng ngoài tội mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, còn bị truy tố thêm tội mua bán trái phép vũ khí quân dụng và giết người.

Theo cáo trạng: Đầu tháng 7/2008, Đặng Thị Quý (đã ốm chết) nhận được "đơn đặt hàng" qua điện thoại của một đối tượng ở ga Tía (Hà Nội) cần mua 1 bánh heroin. Quý và Quảng đã đến gặp Bàn Văn Long hỏi mua. Long bố trí một người đưa Quảng đến nhà Sồng A Khai để nhận 1 bánh heroin.

Ngày 8/7/2008, Quảng dùng xe ôtô chở Quý mang bánh heroin này về Hà Nội. Trên đường đi, tới khu vực Ba La, quận Hà Đông, Hà Nội thì bị tổ công tác của Cục CSĐT tội phạm về ma túy - Bộ Công an kiểm tra, phát hiện và bắt quả tang.

Cuối tháng 8/2008, tại khu vực trạm thu phí huyện Chương Mỹ, Hà Nội, tổ công tác Cục CSĐT tội phạm về ma túy - Bộ Công an khi kiểm tra xe taxi biển kiểm soát 30L-9911 hướng đi từ Hòa Bình về Hà Nội do Nguyễn Tiến Dũng điều khiển, trên xe có Nguyễn Phương Nga, đã phát hiện trong túi xách của Nga có 3 bánh heroin. Tại cơ quan Công an, Nga khai số heroin trên thị mua của Bàn Văn Long, Sồng A Chồng tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La đem về Hà Nội tiêu thụ...

Quá trình điều tra cho thấy nhận định ban đầu là hoàn toàn đúng đắn. Bàn Văn Long là bị can chính, trực tiếp cung cấp ma túy cho các đối tượng khác, tạo thành đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Sơn La - Hòa Bình - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Với tài liệu, chứng cứ thu thập được, có đủ căn cứ kết luận Bàn Văn Long đã 21 lần mua bán trái phép chất ma túy, tổng số hơn 67 bánh heroin, trong tổng số hơn 71 bánh heroin và 17,36 gam Methamphetamine mà các đối tượng tham gia phải chịu trách nhiệm trong vụ án này. Người cung cấp heroin chủ yếu cho Long là Sồng A Khai, Sồng A Giàng (cả hai đối tượng này đã bỏ trốn, hiện đang có quyết định truy nã).

Quá trình điều tra còn xác định một số đối tượng tham gia trong vụ án như: Ngô Minh Tâm đang bị Công an Trung Quốc bắt; Trần Thị Thanh Tú, Trần Nhật Quang đang bỏ trốn, đã có quyết định truy nã...

Trong vụ án này, cần nói về trường hợp của Nguyễn Tiến Dũng. Dũng là lái xe taxi, chỉ vì hám lợi lấy thêm tiền cước từ 300 đến 500 ngàn đồng một chuyến, nên mặc dù biết Nga đi mua ma túy, nhưng Dũng không tố giác mà vẫn chở Nga đi. Theo tài liệu điều tra, Dũng đã tham gia vận chuyển 2 lần, với tổng số 5 bánh heroin. Vì vậy, hành vi của Dũng đã phạm tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Đây là bài học cho những lái xe taxi chớ vì chút lợi nhỏ mà tiếp tay cho tội phạm

Đào Minh Khoa
.
.
.