Truy tìm tài xế vụ TNGT làm 3 người tử vong

Thứ Bảy, 06/12/2014, 09:12
Chiều 4/12, Công an TP Hà Tĩnh đã điều tra làm rõ chiếc xe tải liên quan đến vụ tai nạn vào đêm 3/12 trên đường tránh thành phố Hà Tĩnh làm 3 người chết, một xe máy hiệu SH hư hỏng nặng.

Trước đó, vào khoảng 21h30 ngày 3/12, tại đường tránh thành phố Hà Tĩnh thuộc phố Tân Tiến, phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Tại hiện trường, 3 nạn nhân nằm bất động giữa đường, bên chiếc xe máy SH mang BKS 38L1-3555 bị hư hỏng nặng. Danh tính 3 nạn nhân được xác định là Đoàn Trọng Hoan, 21 tuổi, Nguyễn Phi Trung, 20 tuổi  và Nguyễn Văn Quân, 18 tuổi đều trú tại xóm Tân Đình, xã Thạch Vĩnh, huyện Thạch Hà. Trong đó, 2 nạn nhân Trung và Hoan tử vong tại chỗ, Quân được lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh nhưng đã tử vong sau đó.

Lái xe Phan Anh Trung trình diện tại cơ quan điều tra.

Qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng điều tra thu giữ được 2 mảnh vỡ đèn chiếu hậu xe ôtô; theo nhận định của lực lượng chức năng thì  chiếc xe môtô nói trên đã đâm rất mạnh vào phía sau xe ôtô tải. Từ nhận định ban đầu, Công an TP Hà Tĩnh đã triển khai lực lượng, phối hợp với các đơn vị chức năng và Công an tỉnh Nghệ An khẩn trương truy tìm chiếc xe liên quan vụ tai nạn.  Đến chiều 4/12, lực lượng chức năng đã xác định được chiếc xe liên quan đến vụ tai nạn nói trên. Đó là chiếc xe mang biển kiểm soát 38C - 017.21 do Phan Anh Trung, sinh 1989 ở xã Sơn Tân, huyện Hương Sơn điều khiển và đưa chiếc xe về trụ sở Công an thành phố để điều tra làm rõ.

Ngay sau đó, Phan Anh Trung cũng đã đến Công an TP Hà Tĩnh trình diện. Tại cơ quan điều tra, Trung khai nhận, khoảng 19h ngày 3/12, Trung điều khiển xe mang biển kiểm soát 38C-017.21 đi từ Kỳ Anh về Hồng Lĩnh, khi đang đi trên tuyến đường tránh TP Hà Tĩnh cách ngã ba đường Hàm Nghi khoảng chừng 500m thì dừng xe lại ven đường gặp bạn. Trong lúc hai người đang nói chuyện, Trung bất ngờ nghe tiếng động mạnh phát ra ở sau xe, quay lại xem thì thấy có người nằm bất tỉnh. Do quá sợ hãi nên Trung rời khỏi hiện trường. Được biết, khi lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe nói trên thì dấu vết trên xe vẫn còn nguyên, đèn chiếu hậu của chiếc xe bị vỡ. Hiện Công an TP Hà Tĩnh đang tiến hành hoàn tất các thủ tục để chuyển cho cơ quan điều tra Công an tỉnh điều tra theo thẩm quyền.

Văn Hùng
.
.
.