Truy quét tệ nạn xã hội đảm bảo trật tự dịp cuối năm

Thứ Hai, 01/01/2018, 07:17
Thời điểm trước Tết Nguyên đán, hoạt động cờ bạc tại vùng quê, nông thôn miền Tây có chiều hướng gia tăng. Các đối tượng thông tin với nhau qua điện thoại, thống nhất chọn địa điểm sát phạt và đều bố trí người cảnh giới. Mỗi độ gà chỉ khoảng vài phút, việc “chung chi” diễn ra chớp nhoáng nên công tác đấu tranh, triệt phá gặp không ít khó khăn.


Trưa 29-12-2017, gần 20 con bạc say sưa đá gà ăn tiền tại bãi đất trống thuộc xã An Hoà (huyện Tam Nông, Đồng Tháp) thì bị lực lượng Công an ập vào. Tại hiện trường, lực lượng tạm giữ 17 đối tượng, thu giữ 70 triệu đồng, 24 xe máy các đối tượng dùng để di chuyển đến địa điểm đá gà.

“Hiện nay, các đối tượng hoạt động cờ bạc với nhiều hình thức tinh vi, thường xuyên thay đổi địa điểm, tổ chức người cảnh giới lực lượng chức năng. Cá biệt một số trường hợp cờ bạc dẫn đến nợ nần, dẫn đến phạm pháp hình sự, gây án trộm cắp, cướp giật…”, một trinh sát hình sự Công an tỉnh Trà Vinh cho hay.

Khuya 19-12-2017, Công an huyện Trà Cú (Trà Vinh) bắt quả tang 40 đối tượng (từ 20 đến 60 tuổi, ngụ tại Trà Cú, Cầu Ngang và Tiểu Cần) đánh bạc ăn tiền tại 3 tụ điểm thuộc ấp Dầu Đôi, xã An Quảng Hữu. Lực lượng tạm giữ 12 xe máy, 21 điện thoại cùng số tiền trên 200 triệu đồng.

Các đối tượng tham gia đánh bạc cùng tang vật bị bắt giữ tại huyện Trà Cú (Trà Vinh).

Qua điều tra, các tụ điểm này do Trần Văn Vụ (56 tuổi), Trần Văn Thanh (31 tuổi) và Võ Minh Trí (34 tuổi, người địa phương) tổ chức, thu hút rất nhiều đối tượng tham gia, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Trung tá Trần Văn Kỳ, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Trà Vinh cho biết thêm, theo quy luật thì vào thời điểm cuối năm các hoạt động tội phạm diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng.

Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ, phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương bám sát địa bàn, kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm; đặc biệt, truy quét tội phạm cờ bạc và tệ nạn xã hội.

Chiều 28-12 -2017, Công an huyện Long Hồ (Vĩnh Long) phối hợp với Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH công bố quyết định xử phạt hành chính đối với 20 đối tượng có hành vi “đánh bạc”. Mỗi trường hợp bị xử phạt 1,5 triệu đồng, riêng Trịnh Thị Màu (41 tuổi, ngụ xã Tân Hạnh) và Ngô Quan Trí (36 tuổi, ngụ tại TP Vĩnh Long), mỗi người bị xử phạt 10 triệu đồng do chứa bạc và tổ chức đánh bạc.

Đây là nhóm đối tượng tham gia đánh bạc ăn thua bằng tiền tại nhà của Màu, do Trí tổ chức vào chiều 6-12-2017. Lực lượng Công an tạm giữ số tiền khoảng 150 triệu đồng, 7 xe máy và 11 bộ bài 52 lá đã qua sử dụng.

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang, thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, đơn vị phối hợp với Công an Công an TP Mỹ Tho, Công an huyện Chợ Gạo liên tiếp triệt phá hàng loạt tụ điểm cờ bạc, với quy mô lớn liên quan đến hàng chục đối tượng.

Trong năm 2017, Công an tỉnh Tiền Giang triệt phá 450 tụ điểm cờ bạc các loại, mại dâm liên quan đến 2.739 đối tượng. Theo lãnh đạo Công an tỉnh An Giang, hoạt động tệ nạn xã hội, cờ bạc trên địa bàn được kéo giảm về số vụ, nhưng từng thời điểm diễn biến khá phức tạp.

Lực lượng Công an đã xử lý 1.126 tụ điểm tệ nạn xã hội các loại, liên quan đến 4.111 đối tượng, chủ yếu dưới hình thức số đề, đánh bài, các cược bóng đá, gây bức xúc trong nhân dân. Tình trạng người Việt Nam sang Campuchia tham gia đánh bạc vẫn tiếp diễn.

Năm 2017, Công an TP Cần Thơ triệt phá, xử lý 1.029 vụ, liên quan đến 4.392 đối tượng cờ bạc, mại dâm. Đại tá Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc Công an TP Cần Thơ yêu cầu Công an các đơn vị tập trung làm tốt công tác nắm tình hình, quản lý chặt địa bàn, đối tượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung triệt phá các băng nhóm tội phạm có tổ chức, các điểm, tụ điểm tệ nạn xã hội; tổ chức cờ bạc, mại dâm… đảm bảo bình yên cho người dân trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2018.

Các đối tượng tham gia đánh bạc cùng tang vật bị bắt giữ tại huyện Trà Cú (Trà Vinh).
Văn Vĩnh – Phạm Hơn
.
.
.