2 đối tượng nhiều tiền án mang đoản phá khóa trộm xe

Thứ Ba, 05/11/2019, 15:13
Sau khi dùng đoản phá khóa trộm được chiếc xe trên đường Vườn Chuối hai đối tượng tháo chạy thì bị tổ Cảnh sát hình sự truy đuổi bắt gọn...

Ngày 5-11, Đội 3, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm Phòng Cảnh sát hình sự-Công an TP Hồ Chí Minh đã bàn giao Bùi Quốc Dũng (SN 1980) và Ngô Đình Ngân (SN 1991), cùng ngụ quận 3, cho Công an quận 3 điều tra xử lý về hành vi “trộm cắp tài sản”. Đây là 2 đối tượng mang nhiều tiền án về hành vi “cướp và cướp giật tài sản”. 

Dũng có 2 tiền án về hành vi “cướp giật tài sản”, Ngân có 2 tiền án “cướp tài sản” và “cướp giật tài sản”.

Hai đối tượng và tang vật

Trước tố khuya 4-11, Tổ Cảnh sát hình sự thuộc Đội 3, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm phối hợp với Tổ Cảnh sát hình sự Công an quận 3 tuần tra trên các tuyến đường trung tâm thành phố thì phát hiện Dũng và Ngân điều khiển xe máy lưu thông trên đường với dấu hiệu nghi vấn nên tổ chức đeo bám. 

Hai đối tượng này lòng vòng nhiều tuyến đường, khi đến đường Vườn Chuối, phát hiện chiếc xe gắn máy không người trông coi dựng trên vỉa hè, Ngân xuống dùng đoản phá khóa và nổ máy chiếc xe rồi cả 2 cùng tháo chạy, tổ Cảnh sát lập tức truy đuổi. 

Khi đến giao lộ Nguyễn Thông-Võ Thị Sáu, tổ công tác bắt được Ngân riêng Dũng tiếp tục tháo chạy qua đường Trần Văn Đang. 

Tổ Cảnh sát hình sự chia làm 2 cánh, một khống chế ngân, cánh còn lại tiếp tục truy đuổi và khống chế được Dũng đưa cả 2 về Công an quận 3.

Tại cơ quan điều tra, Tổ Cảnh sát hình sự thu giữ trên người 2 đối tượng một số dụng cụ, đoản bẻ khóa, ĐTDĐ.


Hàn Phi
.
.
.