Truy bắt tội phạm có lệnh truy nã quốc tế

Thứ Sáu, 22/05/2009, 14:27
Sau một thời gian rà soát địa bàn, các trinh sát Việt Nam đã lên kế hoạch tóm gọn 2 đối tượng quốc tịch Mỹ có lệnh truy nã quốc tế.

Ngày 9/3/2008, Tổng cục Cảnh sát nhận được Công văn số 88A-BA-109048 của Văn phòng Tùy viên pháp lý - Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) tại Campuchia đề nghị Cảnh sát Việt Nam giúp đỡ, truy bắt Dang Van Viet (45 tuổi) tức Đặng Văn Việt, quốc tịch Mỹ, ngụ tại 11160 Burchberry Court, Waldorf Maryland, USA; đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt của Cục Điều tra Liên bang Mỹ về tội danh "Lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên".

Qua trao đổi với phía Mỹ được biết Đặng Văn Việt có hành vi lạm dụng tình dục trẻ em đối với chính con gái ruột của mình là Jenny Dang trong khoảng thời gian gần 10 năm. Hiện nay, Đặng Văn Việt bị Cảnh sát bang Maryland, Mỹ phát hiện điều tra, nhưng hắn đã bỏ trốn khỏi Maryland, nên Cục Điều tra Liên bang ra lệnh truy nã đặc biệt.

Xác minh kiểm tra tại cửa khẩu quốc tế Tân Sơn Nhất, cơ quan điều tra nắm được thông tin: Đặng Văn Việt đã nhập cảnh vào Việt Nam từ đầu năm 2005 đến nay chưa xuất cảnh.

Phải mất một thời gian, trinh sát mới có thông tin từ những người quen của Việt. Được biết, Đặng Văn Việt mua nhà và cư trú tại số 20 đường số 8, khu dân cư 586, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP Cần Thơ. Phối hợp với Công an Cần Thơ lần theo dấu vết mới biết năm 2007, Đặng Văn Việt vừa làm thủ tục xin thành lập Công ty TNHH Phước Tài chuyên kinh doanh dịch vụ Internet và trò chơi điện tử.

Sau khi đã có đủ thông tin về tội phạm, Tổ trinh sát Phòng 4 - văn phòng cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã phối hợp với Công an TP Cần Thơ bắt gọn đối tượng Đặng Văn Việt. Tại cơ quan điều tra, Việt thừa nhận hành vi phạm tội của mình tại Waldorf Maryland, USA

Cũng tại Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, TP HCM, ngày 2/9/2008, Văn phòng cơ quan CSĐT - Bộ Công an tại TP HCM; đại diện Bộ Ngoại giao và các cơ quan chức năng đã tiến hành bàn giao tên Wu Tochin Jimmy (42 tuổi), quốc tịch Mỹ cho Interpol quốc tế. Wu Tochin Jimmy là người Việt quê quán tại Đà Nẵng, mang quốc tịch Mỹ. Nhập cảnh vào Việt Nam theo hộ chiếu số 032916413.

Năm 1994, Wu Tochin Jimmy và một phụ nữ Việt Nam tên Phạm Thị Tuyết Mai (49 tuổi), ngụ tại Đà Nẵng thành lập Công ty TNHH Dor Shing Việt Nam có trụ sở tại Đà Nẵng. Nhưng khi hoàn tất thủ tục xin giấy phép thành lập công ty, được cấp phép với đầy đủ chức năng kinh doanh, được công ty mẹ tại Hồng Kông đồng ý chuyển 4,9 triệu USD về Công ty TNHH Dor Shing Việt Nam để hoạt động kinh doanh. Nhưng thực chất thì Công ty Dor Shing Việt Nam không hoạt động kinh doanh, nguồn tiền chuyển về được Wu Tochin Jimmy và Phạm Thị Tuyết Mai ung dung rút hết, chia nhau đưa vào tài khoản cá nhân để tiêu xài. Sau đó làm thủ tục xin giải thể công ty, rồi cùng nhau bỏ trốn.

Cảnh sát Hồng Kông và Interpol Hồng Kông sau nhiều năm tiến hành điều tra, truy tìm không thành công đã thông báo đến Interpol quốc tế để truy tìm các đối tượng. Tiếp nhận hồ sơ tiến hành điều tra, khi xác định đủ chứng cứ về hành vi phạm tội của các đối tượng năm 2001, Interpol quốc tế đã ra quyết định truy nã số A120/1-2001 đối với Phạm Thị Tuyết Mai và lệnh truy nã A120/2-2001 đối với Wu Tochin Jimmy.

Tiếp nhận thông tin, Văn phòng CSĐT - Bộ Công an đã chỉ đạo trinh sát rà soát địa bàn truy tìm đối tượng. Qua công tác nắm tình hình, đến tháng 6/2008, trinh sát Phòng Truy nã Văn phòng cơ quan CSĐT tại TP HCM nắm được thông tin: Wu Tochin Jimmy, Giám đốc Công ty TNHH Dor Shing Việt Nam đã cải đổi họ tên từ Wu Tochin Jimmy  thành Ou Jimmy CanhDa sinh ngày 7/8/1967. Xác minh làm rõ về thông tin này, trinh sát đã xây dựng kế hoạch bắt gọn - kẻ lừa đảo và trộm cắp theo lệnh truy nã của Interpol quốc tế

Phương Nam
.
.
.