Chồng đi nuôi mẹ ở bệnh viện về phát hiện vợ, con và cháu ngoại bị giết

Thứ Hai, 13/08/2018, 11:08
Bà Hoa (44 tuổi, ngụ Tiền Giang) và con gái 24 tuổi, cháu ngoại 5 tuổi được phát hiện tử vong tại nhà riêng ở xã Tam Hiệp (huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang).

Vụ việc được phát hiện vào rạng sáng 13-8 tại ấp 4 (xã Tam Hiệp). Cả 3 người trong gia đình bà Hoa (44 tuổi) được phát hiện tử vong tại nhà riêng.

Thông tin ban đầu, khoảng 6h sáng cùng ngày, chồng bà Hoa đi nuôi mẹ bệnh ở bệnh viện về đến nhà thì phát hiện, vợ, con gái 24 tuổi và cháu ngoại 5 tuổi bị sát hại. Con gái bà Hoa 17 tuổi thì bị trói ở trong phòng. 

Căn nhà nơi xảy ra vụ thảm án. 
Vụ án gây chấn động vùng quê. 
Khu vực xảy ra vụ thảm án được phong tỏa. 
Hiện trường nơi xảy ra vụ án. 

Đại tá Nguyễn Văn Tảo, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang đã có mặt hiện trường chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường và truy bắt hung thủ. 

Theo người dân địa phương, chị Ngân (24 tuổi, con gái bà Hoa) từng có một đời chồng. Khoảng 2 năm nay, chị Ngân chung sống với một thanh niên ngụ tại tỉnh Đồng Tháp. Tuy nhiên mối quan hệ này được cho là không nhận được nhiều sự đồng tình trong gia đình chị Ngân. 

Chồng sau của chị Ngân bị nghi ngờ đã sát hại 3 người trong gia đình bà Hoa rồi bỏ trốn.


Như Anh
.
.
.