Truy bắt băng trộm chuyên đục két sắt

Thứ Sáu, 13/03/2009, 15:51
Băng trộm đã thực hiện trót lọt 70 vụ đục, phá két sắt để trộm cắp tài sản trên địa bàn các tỉnh Nam Bộ, thiệt hại ước tính trên 7 tỷ đồng.

Ngày 6/3/2009, Công an tỉnh Kiên Giang đã sơ kết điều tra chuyên án 2H118 về điều tra truy xét các vụ trộm cắp tài sản bằng thủ đoạn đột nhập, đục, phá két sắt lấy trộm tiền, vàng.

Theo thống kê chưa đầy đủ, từ năm 2002 đến nay, trên địa bàn các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long liên tục xảy ra các vụ đục, phá két sắt lấy trộm tiền, vàng của một số bệnh viện, hộ kinh doanh và nhà dân, tài sản thiệt hại ước tính trên 7 tỷ đồng.

Riêng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, tính từ đầu năm 2006 đến tháng 10/2008 đã xảy ra 15 vụ trộm với các thủ đoạn tương tự, tài sản thiệt hại trên 1,5 tỷ đồng, gây bất bình lo lắng trong nhân dân.

Trước tình hình trên, ngày 18/11/2008, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH đã tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh ra quyết định xác lập chuyên án điều tra truy xét mang bí số 2H118 do đồng chí Nguyễn Thanh Bảnh, Phó giám đốc công an tỉnh Kiên Giang làm Trưởng ban chuyên án, các thành viên là Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Phòng CSGT Đường Thuỷ, Công an TP Rạch Giá và Công an các huyện An Biên, Vĩnh Thuận, U Minh Thượng, Châu Thành làm thành viên cùng tham gia điều tra chuyên án. Qua hơn 3 tháng huy động lực lượng, phương tiện và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ với tinh thần trách nhiệm cao.

Kết quả đã bắt được 3 nhóm tội phạm, qua đấu tranh đã khởi tố bắt giam 5 đối tượng, gồm: Thái Thành Được (25 tuổi) ngụ tại ấp Minh Thành, xã Minh Thuận, huyện U Minh Thượng; Mai Văn Tý (29 tuổi) ngụ tại huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau; Nguyễn Hoài Ân (22 tuổi) ngụ tại phường An Hoà, thành phố Rạch Giá; Phan Văn Kiệt (21 tuổi) ngụ tại xã Long Điền A, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang; Võ Văn Tín (36 tuổi) ngụ tại xã Trung Nhất, huyệt Thốt Nốt, TP Cần Thơ. Thu giữ 04 xe hon đa, 30 chỉ vàng 24k 20 chỉ vàng 18K và năm triệu đồng.

Đấu tranh khai thác ban đầu, bọn chúng khai nhận đã thực hiện trót lọt 70 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn các tỉnh Nam Bộ. Riêng Võ Văn Tín có tên gọi khác là Tuấn đã hiện nguyên hình là đối tượng trộm chuyên nghiệp, đã thực hiện 60 vụ trộm bằng thủ đoạn đột nhập vào các tiệm vàng, phòng thủ quỹ ở các bệnh viện đục phá két sắt lấy trộm tài sản.

Từ lời khai nhận tại cơ quan điều tra, qua xác minh đã làm rõ 49 vụ trộm tài sản tại bệnh viện, 08 vụ trộm tại các tiệm vàng, trộm ở salon bán xe honđa, tiệm tạp hoá và cửa hàng kinh doanh ĐTDĐ… tại các tỉnh Kiên Giang 15 vụ, Bạc Liêu 2 vụ, TP Cần Thơ 5 vụ, An Giang 7 vụ, Đồng Tháp 9 vụ, Hậu Giang, Cà Mau…tiền vàng lấy được trị giá trên 1 tỷ đồng.

Trong các vụ đã nêu, có vụ trộm chúng lấy đi tài sản hàng trăm triệu đồng. Đó là vụ trộm lúc 1h sáng ngày 10/02/2009, tại phòng thủ quỹ bệnh viện huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Sau nhiều ngày theo dõi quy luật hoạt động của phòng quỹ bệnh viện huyện Ba Tri, Võ Văn Tín đã đột mở khoá đột nhập vào phòng thủ quỹ, phá khoá két sắt lấy trộm số tiền 438 triệu đồng…..

Từ lời khai nhận của các đối tượng, ban chuyên án đang tập trung đấu tranh và phối hợp với các tỉnh mở rộng điều tra, bắt giữ các đối tượng liên quan, tích cực thu hồi tài sản trả lại cho những tổ chức, cá nhân là người bị hại

Phương Quỳnh
.
.
.