Truy bắt băng cướp có súng trên tuyến QL62

Thứ Sáu, 19/11/2010, 18:18
1h ngày 16/11, tổ tuần tra Công an huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An phát hiện tội phạm, đã tổ chức lực lượng truy đuổi và bắt quả tang 4 đối tượng sử dụng vũ khí nóng khống chế nạn nhân cướp xe ôtô, thu giữ 2 khẩu súng rulo, tự chế và 8 viên đạn. Điều quan tâm là loại súng rulo tự chế này có thể bắn được đạn chài của súng săn và đạn thể thao quốc phòng.
>> Mang theo "hàng nóng" cướp ôtô

Tại cơ quan điều tra, chúng khai tên là Trần Nhạc Minh (40 tuổi), ngụ tại số 57/51 đường Hồ Thị Kỷ phường 1, quận 10, TP HCM; Trần Hán Quang (27 tuổi), ngụ tại số 54/6, đường Ký Con, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP HCM; Huỳnh Văn Tường (20 tuổi), trú tại nhà trọ số 33 đường Cao Lỗ phường 4, quận 8, TP HCM; Nguyễn Thiện Tâm (20 tuổi), ngụ tại số 504 đường Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng và Phúc (chưa rõ lai lịch)

Ban Giám đốc Công an tỉnh thưởng nóng 5 triệu đồng; Huyện ủy, UBND huyện Tân Thạnh thưởng 5 triệu đồng cho lực lượng tham gia bắt cướp.

Ngày 15/11, Minh cùng đồng bọn bàn bạc thực hiện cướp tài sản. Sau khi bàn bạc, Quang dùng ĐTDĐ liên lạc thuê xe Innova BKS 52U-3144 do anh Thái Văn Đăng (27 tuổi), ngụ tại quận Bình Tân, điều khiển. Theo "hợp đồng", xe 52U-3144 đón khách lúc 21h tại đường Cộng Hòa, phường 14, quận Tân Bình, để đi về huyện Mộc Hóa, Long An.

Đến khoảng 22h30' cùng ngày, khi phương tiện đang lưu hành trên tuyến QL62 thuộc huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An, Minh sử dụng súng khống chế nạn nhân, buộc anh Đăng phải lái xe theo sự hướng dẫn của chúng. Khi xe đến trước UBND huyện, gặp tổ tuần tra của Công an huyện Tân Thạnh, anh Đăng mở cửa lao xuống đường tri hô. Lúc này Trần Hán Quang lao lên điều khiển xe tẩu thoát về hướng huyện Mộc Hóa.

Các đối tượng trong băng cướp có vũ khí và tang vật.

Tổ tuần tra liền truy đuổi, đồng thời báo về Công an huyện Tân Thạnh xin chi viện lực lượng. Đến Km 51 thuộc xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa, chúng trở đầu xe hướng về TP HCM thì phát hiện lực lượng chốt chặn. Do bị truy đuổi gắt gao, các đối tượng nổ súng bắn trả lực lượng truy đuổi và bỏ phương tiện tẩu thoát. Đến khoảng 1h30' ngày 16/11 thì lực lượng truy đuổi bắt được Minh, Tường, Tâm; đến ngày 17/11 bắt được Quang.

Bước đầu điều tra, đến ngày 18/11, Công an huyện Tân Thạnh đã làm rõ thêm 3 vụ cướp khác mà Trần Nhạc Minh và đồng bọn đã thực hiện tại TP HCM và Tây Ninh. Ngày 16/11, Minh, Quang cùng các tên Đại, Bảo, Hiếu thuê xe ôtô BKS 51Z1-7873, đưa về huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh rồi cướp, bán với giá 110 triệu đồng và 2 vụ cướp xe gắn máy khác trên địa bàn quận 8 và quận 5, TP HCM.

Được biết, Minh cầm đầu băng cướp là đối tượng có 4 tiền án và tiền sự, từng bị TAND TP HCM tuyên phạt 10 năm tù

Phương Nam
.
.
.