Truy bắt băng cướp tại mỏ vàng Bồng Miêu

Thứ Bảy, 26/12/2015, 16:33
Những tên cướp bịt mặt, táo tợn sử dụng mã tấu, roi điện, bình xịt hơi cay… ban đêm xông vào các mỏ vàng để khống chế các nạn nhân, cướp tài sản. Sau nhiều ngày truy bắt, Phòng Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Quảng Nam đã triệt phá thành công băng cướp gây hoang mang dư luận này.

Ngày 26- 12, Đại tá Nguyễn Thế Nghiệp, Trưởng Phòng PC45 Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa phối hợp với lực lượng Công an huyện Phú Ninh triệt phá thành công băng cướp ở mỏ vàng Bồng Miêu (xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh) gây hoang mang dư luận trong thời gian qua.

Trước đó, từ đầu tháng 12- 2015, khu vực mỏ vàng Bồng Miêu xuất hiện băng cướp dùng mã tấu, hung khí uy hiếp người dân khai thác vàng để cướp tài sản. Nhiều nạn nhân bị chúng đánh trọng thương phải nhập viện.

Các đối tượng và tang vật vụ án.

Trước tình hình trên, ngày 18- 12, Phòng PC45 đã khẩn trương lập chuyên án để đấu tranh. Ngay sau đó, hàng chục trinh sát, điều tra viên của PC45 nhanh chóng vào cuộc với quyết tâm phá án nhanh nhất để trấn an lòng dân. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 24- 12, Công an đã tóm gọn được băng cướp gồm các đối tượng cùng trú tại huyện Phú Ninh, Quảng Nam gồm: Nguyễn Xuân Tùng Dinh (22 tuổi, trú Thôn Khánh An, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh); Mai Kim Lai, Đoàn Dương Phi (cùng 23 tuổi, trú thôn An Bình, xã Tam Lãnh); Trương Văn Tân (23 tuổi, trú thôn 10, xã Tam Lãnh), Lê Xuân Đức (25 tuổi, trú thôn 4, xã Tiên Lập, huyện Tiên Phước); Nguyễn Đình Ca (25 tuổi, trú thôn An Trung, xã Tam Lãnh); Lê Hoàng Vương (29 tuổi, trú thôn An Trung).

Qua đấu tranh ban đầu, các đối tượng khai nhận đã dùng mã tấu, roi điện, bình xịt hơi cay xông vào các mỏ vàng khống chế và bắt trói các nạn nhân vào ban đêm rồi thực hiện trót lọt 3 vụ cướp, chiếm đoạt được 32 máng ngân, 1 xô kẽm chứa vàng và 3 ĐTDĐ của những người khai thác vàng. Sau khi thực hiện thành công vụ cướp, các đối tượng trên đã mang số tài sản này bán lấy tiền chia nhau tiêu xài và sử dụng ma túy.

Hiện PC45 CA tỉnh Quảng Nam đã tạm giữ các đối tượng trên và thu giữ tang vật gồm 1 xe máy, 2 mã tấu, 1 bình xịt hơi cay, 1 roi điện, 1 đèn pin có roi điện, 10 máng ngân, 6 ĐTDĐ. Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh tiếp tục mở rộng, điều tra làm rõ.

Hoài Thu
.
.
.