Trong 3 ngày thu giữ gần 20 kg pháo nổ

Thứ Sáu, 08/01/2021, 18:13
Chỉ từ ngày 3 đến 5/1, Công an huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông đã phát hiện 2 vụ tàng trữ trái phép pháo nổ có tổng khối lượng gần 20 kg.

Chiều ngày 8/1, Thượng tá Nguyễn Sử - Trưởng Công an huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông cho biết, cơ quan CSĐT Công an huyện đã ra quyết định tạm giữ hình sự với Nguyễn Huỳnh Tú (SN 1996, trú tại phường Nghĩa Tân, TP Gia Nghĩa) để điều tra, làm rõ về hành vi tàng trữ hàng cấm (pháo nổ).

Theo đó, thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, ngày 5/1/2021, Đội Cảnh sát hình sự, kinh tế, ma túy Công an huyện Tuy Đức phối hợp với Công an xã Quảng Tâm bắt quả tang Nguyễn Huỳnh Tú đang có hành vi tàng trữ trái phép pháo nổ (pháo hoa nổ); thu giữ 5 hộp pháo hoa nổ các loại với trọng lượng hơn 9 kg.

Bước đầu, đối tượng khai nhận vào ngày 25/12/2020, Tú lên mạng xã hội facebook liên hệ với một người phụ nữ (chưa xác định được lai lịch địa chỉ) đặt mua 9 hộp pháo với giá 800.000đ/hộp, sau đó mang về nhà ở TP Gia Nghĩa cất giấu nhằm mục đích bán kiếm lời.

Ngày 5/1, Tú mang 5 hộp pháo đến huyện Tuy Đức để giao cho khách thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ cùng tang vật.

Đối tượng Nguyễn Huỳnh Tú cùng tang vật.

Mở rộng điều tra, Công an huyện Tuy Đức phối hợp với Công an địa phương khám xét nơi ở của Tú ở TP Gia Nghĩa và phát hiện, thu giữ thêm 4 hộp pháo hoa nổ với trọng lượng 7,2 kg.

Trước đó, ngày 3/1, Đội Cảnh sát hình sự, kinh tế, ma túy Công an huyện Tuy Đức đã phối hợp với Công an xã Đắk Bukso bắt quả tang 1 đối tượng ở thôn 3, xã Đắk Bukso đang có hành vi tàng trữ trái phép pháo nổ. Qua kiểm tra, lực lượng Công an thu giữ 2 hộp pháo hoa nổ với trọng lượng 3,2 kg.

Tang vật pháo nổ thu giữ trong quá trình bắt quả tang và khám xét nơi ở của Nguyễn Huỳnh Tú.

Bước đầu  đối tượng khai nhận, thông qua mạng xã hội, đối tượng đã mua số pháo nổ nói trên  mang về cất giấu để chơi Tết.

Hai vụ việc trên đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Đức tiếp tục điều tra, làm rõ.

Minh Quỳnh - Bá Hiển
.
.
.