Trộm thuốc nổ nhờ bán hộ

Thứ Năm, 28/06/2012, 14:35
Phát hiện một công ty khai thác mỏ đang tạm ngừng sản xuất không có người bảo vệ, trông coi kho vật liệu nổ nên Trần Văn Hồng, Giàng Pháy Thào đã chiến hữu vào lấy trộm thuốc nổ gửi ở nhà người quen nhờ bán hộ.

Công an huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang vừa ra lệnh bắt khẩn cấp 4 đối tượng gồm: Trần Văn Hồng, Giàng Pháy Thào, Nguyễn Văn Sức và Sùng Pà Phứ, đều trú tại xã Du Tiến, huyện Yên Minh về hành vi trộm cắp vật liệu nổ.

Trước đó, ngày 14/6, trong quá trình kiểm tra công tác phòng chống cháy nổ tại xã Du Tiến, Công an huyện Yên Minh phát hiện kho vật liệu nổ của Công ty TNHH Vận Thiên (có trụ sở tại TP Hà Giang) bị cậy khóa, trong kho không còn thuốc nổ. Theo báo cáo và sổ sách theo dõi vật liệu nổ của công ty xác định tại thời điểm bị mất trộm, trong kho có chứa 402kg thuốc nổ công nghiệp và 500m dây cháy chậm.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã xác định được 4 đối tượng trên. Theo đó, do không có tiền mua ma túy để sử dụng, Trần Văn Hồng, Giàng Pháy Thào phát hiện công ty trên khai thác mỏ tại xã Du Tiến đang tạm ngừng sản xuất không có người bảo vệ, trông coi kho vật liệu nổ nên đã rủ nhau vào lấy trộm 13 túi thuốc nổ (mỗi túi chứa 10 thỏi thuốc nổ) cho vào bao tải đem tới thôn Tà Muồng, xã Ngọc Long gửi ở nhà người quen nhờ bán hộ.

Sau đó, Trần Văn Hồng tiếp tục rủ các đối tượng Nguyễn Văn Sức và Sùng Pà Phứ vào kho của Công ty Vận Thiên trộm cắp hết số vật liệu nổ tại kho

Hòa Hiền
.
.
.