Trộm tài sản ở cửa hàng điện thoại đưa về nhà vợ hờ cất giấu

Thứ Tư, 11/12/2019, 17:28
Thái đột nhập vào cửa hàng linh kiện ĐTDĐ lấy trộm 1 Macbook pro, 2 laptop hiệu HP và Acer, 1 ĐTDĐ IPhone 5S và 10 triệu đồng rồi đưa về nhà vợ hờ cất giấu chờ mang đi tiêu thụ thì bị lực lượng Công an phát hiện bắt giữ.


Chiều 11-12, Công an phường Phước Vĩnh, TP Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, qua công tác điều tra, đơn vị đã làm rõ vụ trộm tài sản xảy ra tại cửa hàng kinh doanh linh kiện ĐTDĐ (số 146 Trần Phú, phường Phước Vĩnh).

Trước đó, ngày 7-12, Công an phường Phước Vĩnh nhận được tin báo của anh Trương Lê Nhật C. (SN 1995), là chủ cửa hàng nói trên về việc bị kẻ gian đột nhập phá khóa cửa, lấy trộm 1 Macbook pro, 2 laptop hiệu HP và Acer, 1 ĐTDĐ IPhone 5S và 10 triệu đồng.

Nguyễn Thành Thái tại thời điểm bị Công an phường Phước Vĩnh bắt giữ.

Sau khi trích xuất hình ảnh từ các camera cùng với biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an phường Phước Vĩnh xác định được vị trí số tang vật mất trộm đang nằm ở đường Thanh Hải, phường Thủy Xuân, TP Huế. Ngay sau đó, Công an phường Phước Vĩnh đã phối hợp với Công an phường Thủy Xuân tiến hành kiểm tra, xác minh, qua đó xác định số tài sản trên đang được cất giấu tại nhà chị Nguyễn Thị T.P. (SN 1981, đường Thanh Hải, khu vực 5, phường Thủy Xuân, TP Huế); đồng thời tiến hành bắt giữ Nguyễn Thành Thái (SN 1982, trú phường An Đông, TP Huế).

Thái thực hiện lại việc cắt khóa cửa hàng linh kiện ĐTDĐ để trộm tài sản.

Tại cơ quan công an, đối tượng Thái khai nhận, đã sử dụng dụng cụ để cắt khóa đột nhập vào cửa hàng của anh C. với mục đích trộm tài sản. Sau đó đưa số tài sản này về nhà chị P. cất giấu. Tuy nhiên khi chưa kịp tiêu thụ thì bị lực lượng Công an bắt giữ.

Được biết, Thái sinh sống và ăn ở như vợ chồng với chị P. tại nhà chị P. suốt thời gian qua.

 


Anh Khoa
.
.
.