Trộm đột nhập lúc chủ nhà đi chúc Tết, cuỗm hơn 1 tỉ đồng

Thứ Tư, 21/02/2018, 17:23
Lợi dụng lúc cả gia đình chủ nhà đi chúc Tết, hai tên trộm U20 đã cạy khóa cửa, đột nhập vào nhà vơ vét tiền mặt và tài sản rồi chia ra làm từng cọc tiền nhỏ cất giấu… 

Ngày 21-1, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng cho biết: Cơ quan CSĐT đã bắt khẩn cấp Trần Quốc Lĩnh và Phan Văn Phúc (cùng 23 tuổi, cùng ngụ tổ 3, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ông Võ N.V. (ngụ đường Mỹ An 10, tổ 42, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) đã đến Công an phường Mỹ An cấp báo về việc gia đình bị kẻ trộm đột nhập, trộm cắp tài sản. 

Cụ thể ông V. cùng gia đình đã đi về quê chúc Tết từ 16h đến 19h30 phút ngày 16-2 (mùng 1 Tết âm lịch). Sau khi trở về nhà vào tối cùng ngày, ông V. đã phát hiện ổ khóa cửa chính bị mất, khóa cửa tay nắm bị phá, hộp đựng tiền ở phòng ngủ tầng 2 mất 500 triệu đồng, 30.000 USD, 1 laptop Sony Vaio đen, tổng tài sản hơn 1 tỉ đồng.

Sau khi nhận được thông tin từ gia đình nạn nhân, lực lượng Công an phường đã phối hợp với Công an quận Ngũ Hành Sơn lập tức có mặt tại hiện trường để điều tra xác minh vụ việc. 

Qua rà soát, trinh sát phát hiện 2 đối tượng tình nghi nhất là Phan Văn Phúc và Trần Quốc Lĩnh. Qua đó, Lĩnh là đối tượng có tiền sử nghiện ngập, hiện đang thất nghiệp nhưng lại tiêu Tết “sang chảnh”, đánh bạc dưới hình thức lắc bầu cua rất mạnh tay.

Chiều 17-2 (mùng 2 Tết), Công an triệu tập nhưng Lĩnh ngoan cố, kêu oan, đến tối cùng ngày thì thừa nhận vụ việc và khai ra Phúc, là bạn nghiện ma túy với Lĩnh.

Hai đối tượng Phan Văn Phúc và Trần Quốc Lĩnh cùng tang vật trộm cắp bị thu giữ tại Công an quận Ngũ Hành Sơn.

Tiếp tục đấu tranh, các đối tượng khai chiều ngày 16-2,  Phúc lái xe máy chở Lĩnh lượn lờ khắp các khu phố để “tăm tia” sơ hở của các gia đình tìm cách trộm cắp tài sản phục phụ cơn nghiện và chơi bầu của. Khi xe cả hai ngang qua nhà ông V. ở tổ 42 thì phát hiện nhà vắng chủ, nên một tên canh giác, một tên dùng thanh sắt bẻ khóa cổng, phá cửa chính.

Sau khi vơ vét tiền và tài sản trong nhà ông V, cả hai đã chia thành 8 cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng, chia đôi số USD, rồi Lĩnh mang tiền về nhà cất giấu.

Công an quận Ngũ Hành Sơn đã thu giữ tại nhà Lĩnh hơn 600 triệu đồng, Phúc cất giấu 200 triệu đồng ở nhà,  mang theo 13.000 USD trốn khỏi địa phương. 

Lúc 18h ngày 19-2, Phúc chuẩn bị đón xe trốn qua Lào thì bị Công an bắt giữ tại đường Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Hiện vụ việc đang được cơ quan CSĐT Công an quận Ngũ Hành Sơn tiếp tục điều tra làm rõ.

Hoài Thu
.
.
.