Trộm cước viễn thông để chơi điện tử trên mạng

Thứ Ba, 16/10/2007, 10:45
Sau nhiều lần gọi điện, đường dây điện thoại của gia đình chị Hiền đều bị mất tín hiệu. Thấy bất thường, chị Hiền đã lần tìm theo đường dây điện thoại và vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện đầu dây này đang được kéo vào một máy cố định của nhà hàng xóm...

Đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp cước thông tin là hai học sinh của một trường THPT trên địa bàn TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Thủ đoạn của hai học sinh này là lấy trộm cước điện thoại của nhà hàng xóm để nạp tiền vào các tài khoản của chúng ở trên mạng...

Sau nhiều lần thực hiện hành vi trót lọt, đến lần thứ 3 khi một trong hai học sinh trên đang nạp tiền từ đường dây điện thoại của nhà hàng xóm thì bị phát hiện.

Trao đổi với chúng tôi ngày 15/10, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP Lào Cai cho biết, đơn vị vừa có công văn gửi đến cơ quan chức năng nhằm xác định mức độ thiệt hại của các vụ trộm cắp cước viễn thông do hai học sinh gây ra, nhằm có căn cứ truy tố trước pháp luật. Đây là thủ đoạn phạm tội mới của nhóm đối tượng là dân nghiền, khi tham gia các trò chơi trực tuyến trên mạng Internet.

Khi thực hiện hành vi trộm cắp cước viễn thông, Tạ Trung Kiên, 19 tuổi, hiện đang là học sinh lớp 12, còn Vũ Quốc Cường, 17 tuổi, đang là học sinh lớp 11 của Trường THPT Cam Đường. Cho đến khi bị phát hiện, Kiên và Cường mới ý thức được mức độ nghiêm trọng do hành vi chúng gây ra...

Trong thời gian ngắn, một số người dân sinh sống trên địa bàn phường Pom Hán, TP Lào Cai thường thấy cước dịch vụ viễn thông của gia đình tăng một cách đột biến, có nhiều gia đình tăng đến gần nửa triệu đồng nhưng cũng không biết lý do vì sao...

Sự việc vỡ lở vào ngày 19/8 với sự phát hiện của chị Nguyễn Thị Hiền, trú tại tổ 42, phường Pom Hán, khi chị có việc phải sử dụng đến điện thoại. Lúc đó đã khoảng 22h, sau nhiều lần nối máy, đường dây điện thoại của gia đình chị Hiền đều bị mất tín hiệu.

Trước sự bất thường trên, chị Hiền đã lần tìm theo đường dây điện thoại và vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện đầu dây này đang được kéo vào một máy cố định của nhà hàng xóm...

Lúc này, chị Hiền đã báo Công an và chính quyền sở tại. Từ việc bắt quả tang tại hiện trường, kết hợp với lời khai của Kiên, người đã trực tiếp nối đầu dây điện thoại của nhà chị Hiền, đến đầu tháng 10/2007, Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP Lào Cai đã làm rõ thêm hành vi phạm tội của Vũ Quốc Cường, một đồng phạm của Kiên.

Theo lời khai của Kiên và Cường thì hai học sinh này thường trộm cước viễn thông vào thời điểm các gia đình ít sử dụng đến điện thoại. Số tiền trộm cắp được Kiên và Cường dùng để mua hàng ảo trên mạng Internet. Nguyên nhân đẩy Kiên và Cường vào hành vi trộm cắp là do nghiện trò chơi điện tử.

Vào khoảng thời gian trước đó, Cường có đưa cho Kiên một tờ giấy ghi mã số tài khoản của một trò chơi điện tử, và nói rằng đây là cách thức nạp tiền vào tài khoản. Theo lời khai của Cường thì mã tài khoản này cậu ta được một người quen trên mạng Internet tên là Sơn cho, trong khi chát trên mạng và người này đã dạy Cường cách sử dụng.

Sau lần đầu tiên trót lọt, thấy việc thực hiện hành vi trộm cắp dễ dàng, Kiên và Cường tiếp tục dùng thủ đoạn như trên để lấy trộm cước điện thoại của nhà Nguyễn Xuân Tư và Đỗ Thị Chung, đều trú tại tổ 41, phường Pom Hán...

Mai Anh
.
.
.