Trộm cắp thiết bị điều khiển thang máy

Thứ Ba, 19/07/2011, 16:54
Bị đuổi việc, 3 thợ chuyên lắp đặt cầu thang máy quay lại quận Hà Đông, trộm cắp các thiết bị điều khiển cầu thang máy với tổng giá trị hơn 200 triệu đồng.

Ngày 18/7, Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông cho biết, đã  thực hiện lệnh bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở của Bùi Mạnh Toàn, quê  huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình về hành vi trộm cắp tài sản. Biết không thể trốn tội, Trần Đình Lâm, 31 tuổi, trú tại phường Mộ Lao, quận Hà Đông, TP Hà Nội và Nguyễn Hoàng Hải ở huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình đã đến Công an quận Hà Đông đầu thú.

Trước đó, anh Nguyễn Hoàng L., đại diện của 1 công ty chuyên lắp đặt cầu thang máy tại các khu nhà cao tầng trên địa bàn quận Hà Đông, TP Hà Nội cùng đồng nghiệp tiến hành kiểm tra hệ thống thang máy tại 1 tòa nhà cao tầng ở khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông để chuẩn bị bàn giao cho chủ đầu tư thì phát hiện 1 bo mạch điện tử điều khiển cầu thang trị giá gần 30 triệu đồng tại tầng thứ 26 khu nhà này bị kẻ gian lấy trộm.

Nguyễn Hoàng Hải tại cơ quan Công an.

Quá trình điều tra, trinh sát Đội CSHS - Công an quận Hà Đông phát hiện nhóm đối tượng trên là những thợ chuyên lắp đặt cầu thang máy tại khu đô thị Văn Khê đã bị đuổi việc.

Tại cơ quan điều tra, 3 đối tượng này khai nhận, ngoài vụ trộm cắp bo mạch cầu thanh máy của công ty anh Nguyễn Hoàng L., số đối tượng này đã thực hiện trót lọt 3 vụ trộm cắp thiết bị điều khiển cầu thang máy trên địa bàn quận Hà Đông. Trong đó, riêng Bùi Mạnh Toàn, ngày 3/4, đối tượng này đã lẻn vào khu chung cư dành cho người thu nhập thấp bên đường Ngô Thì Nhậm, quận Hà Đông trộm cắp 1 bo mạch điều khiển cầu thang máy trị giá 26 triệu đồng.

Được biết, trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến nay, các đối tượng đã trộm cắp các thiết bị điều khiển cầu thang máy với tổng giá trị hơn 200 triệu đồng

Hiếu Hiền
.
.
.