Trộm cắp ôtô đòi tiền chuộc

Thứ Ba, 01/10/2013, 11:23
Bốn bị cáo: Lê Văn Quản, Lê Văn Đắc, Nguyễn Tất Vũ và Bùi Đức Anh, cùng trú tại xã Ia Bă, huyện Ia Grai (Gia Lai), vào đêm 14/3, đã rủ nhau đi trộm cắp xe ôtô (loại 16 chỗ ngồi) của anh Nguyễn Hửu Ái ở cùng huyện rồi đưa xe đến cất giấu trong vườn cao su tại khu vực huyện Đak Hà, tỉnh Kon Tum. Do không tiêu thụ được nên các đối tượng nghĩ kế liên lạc với chủ xe đòi chuộc với giá 70 triệu đồng.

Ngay khi đối tượng Lê Văn Quản đến điểm hẹn tại khu nghĩa địa làng Nang, xã Ia Sao (Ia Grai, Gia Lai) để nhận tiền chuộc của chủ xe thì lập tức bị Công an huyện Ia Grai, Gia Lai bắt quả tang. Ngoài việc trộm xe ôtô, các đối tượng còn trộm cắp một xe môtô ở địa bàn TP Pleiku cất giấu làm phương tiện đi lại.

Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân huyện Ia Grai, Gia Lai vừa tuyên phạt bị cáo Lê Văn Quản: 8 năm 6 tháng tù; Nguyễn Tất Vũ: 8 năm tù; Lê Văn Đắc: 10 năm 8 tháng tù, cùng về 2 tội: trộm cắp tài sản và cưỡng đoạt tài sản; riêng bị cáo Bùi Đức Anh bị phạt 4 năm tù về tội trộm cắp tài sản

N.Như
.
.
.