Triệt phá tụ điểm cá độ bóng đá World Cup tại quán cà phê

Thứ Tư, 04/07/2018, 15:00
Trước mỗi trận bóng đá, Vương sử dụng ĐTDĐ đăng nhập vào các trang mạng cá độ để xem tỷ lệ cá cược, sau đó tổ chức ghi cá cược cho các con bạc bằng hình thức tiếp nhận tin nhắn cá cược nhắn đến và ghi cá cược cho các con bạc trực tiếp tại quán cà phê...


Chiều 4-7, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa triệt xóa thêm 1 tụ điểm cá độ các trận bóng đá trong khuôn khổ World Cup 2018.

Tụ điểm ghi cá độ bóng đá này tại quán cà phê Sóng thuộc thôn Hạ Thanh, xã Tam Thanh, TP Tam Kỳ do Trần Minh H. (32 tuổi) làm chủ.

Theo kết quả điều tra bước đầu, lợi dụng kết quả các trận đấu bóng đá trong khuôn khổ vòng chung kết World Cup đang diễn ra, Trần Minh Vương (28 tuổi, trú xã Tam Thanh) đã tổ chức ghi cá độ bóng đá tại quán cà phê Sóng cho các con bạc đến cá cược.

Trước mỗi trận bóng đá, Vương sử dụng ĐTDĐ đăng nhập vào các trang mạng cá độ để xem tỷ lệ cá cược, sau đó tổ chức ghi cá cược cho các con bạc bằng hình thức tiếp nhận tin nhắn cá cược nhắn đến và ghi cá cược cho các con bạc trực tiếp tại quán.

Một số tang vật liên quan hành vi cá độ bóng đá bị tạm giữ. Ảnh: C.A

Sau đó, Vương tổng hợp, sử dụng điện thoại nhắn tin chuyển cho 1 đối tượng khác để hưởng 2% trên tổng số tiền ghi cá cược trận đấu; đối với số tiền người chơi cá cược tỷ số và “kèo” dưới 1 triệu đồng thì Vương giữ lại tự chung chi.

Tang vật tạm giữ gồm một số ĐTDĐ, 1 cuốn sổ ghi cá độ, 10 triệu đồng và các tài liệu có liên quan.

Tiến hành điều tra, xác minh mở rộng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam đã xác định, tạm giữ thêm 3 đối tượng khác có liên quan đến tụ điểm tổ chức đánh bạc trên.

Trước đó, như Báo CAND đã thông tin, khuya 24-6, các tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam đã đồng loạt tiến hành kiểm tra 2 tụ điểm nghi vấn trên địa bàn huyện Hiệp Đức và huyện Quế Sơn, phát hiện, bắt quả tang 4 đối tượng đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, gồm: Trần Văn Tuấn (56 tuổi, trú xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức); Trần Đình Thọ (50 tuổi), Giang Úc (48 tuổi), Nguyễn Thị Hiền (45 tuổi, cả ba cùng trú thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn); tạm giữ nhiều tang vật, tài liệu có liên quan.
Ngọc Thi
.
.
.