Triệt xóa ổ bạc trá hình trò chơi điện tử

Thứ Bảy, 18/05/2013, 12:39
Sáng 17/5, CSĐT Công an quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng cho biết, đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng tổ chức và tham gia đánh bạc núp dưới hình thức trò chơi điện tử có thưởng tại quán cà phê Góc Phố (số 142 Kỳ Đồng, phường Xuân Hà, Thanh Khê).

Đây là vụ án đánh bạc qua máy có nhiều con bạc bị bắt quả tang, bao gồm cả sinh viên và các đối tượng ma túy, hình sự…

Để moi tiền từ các thanh niên thường đến quán uống cà phê, năm 2012, vợ chồng chủ quán cà phê Góc Phố là Phạm Trung và Nguyễn Thị Bé (cùng 40 tuổi) đã đặt tại quán 4 máy đánh bạc điện tử.

Các con bạc muốn tham gia đỏ đen phải dùng tiền đổi xèng, hoặc mua điểm trực tiếp và sẽ được hoàn trả bằng tiền nếu thắng cược. Máy được lập trình theo ý muốn của chủ quán nên tỷ lệ thắng của các con bạc không đáng kể.

Tháng 9/2012, Công an phường Xuân Hà đã phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính, yêu cầu vợ chồng Trung chấm dứt trò bạc bịp này. Tuy nhiên, đầu tháng 3/2013, trinh sát Công an quận Thanh Khê lại phát hiện vợ chồng Trung - Bé tiếp tục tổ chức đánh bạc, nâng số máy điện tử lên 14 máy...

Các con bạc đang bị tạm giữ tại Công an quận Thanh Khê.

Để tránh sự kiểm tra của cơ quan Công an, vợ chồng Trung thuê Dương Tấn Tài (trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) đứng tên xin cấp giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử; đồng thời, thuê Trương Trường Hải (26 tuổi, trú quận Thanh Khê) là đối tượng hình sự đứng ra bảo kê, quản lý tụ điểm...

Sau khi nắm bắt được quy luật hoạt động của tụ điểm đánh bạc, chiều 16/5, CSĐT Công an quận Thanh Khê tổ chức phá án, bắt quả tang 30 đối tượng đang đánh bạc qua máy, thu giữ 14 máy điện tử, 13 xe máy, 900 đồng xu để đánh, hơn 26 triệu đồng

Thân Lai
.
.
.