Triệt xóa nạn đá gà qua Internet

Thứ Hai, 19/08/2019, 09:37
Thời gian gần đây, trên địa bàn một số tỉnh miền Tây Nam Bộ xuất hiện một loại hình cờ bạc mới - đá gà qua mạng Internet. Tại Bến Tre, Công an tỉnh đã triệt xóa nhiều tụ điểm.

Các đối tượng khai nhận đã mua mã code từ trên mạng, sau đó tổ chức trình chiếu trực tiếp các trận đá gà được diễn ra tại Campuchia cho “con bạc” chọn gà và có đối tượng làm chủ biên để thu tiền xâu trên tổng số tiền cược…

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bến Tre, hình thức cờ bạc đá gà qua mạng trên địa bàn bắt đầu nổi lên từ đầu năm 2018.

“Sau khi báo cáo và xin ý kiến Ban Giám đốc, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã chỉ đạo Đội 6 tập trung đấu tranh với tội phạm cờ bạc qua mạng. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2019 đến nay, Đội 6 đã cùng Công an các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đã bắt và xử lý 22 vụ đá gà qua mạng Internet”, Thượng tá Võ Công Bình, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bến Tre cho biết.

Mới đây, vào chiều 5-8, qua công tác nghiệp vụ và nguồn tin báo của người dân, Đội 6 Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện Mỏ Cày Bắc đã bắt quả tang một vụ đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn thua bằng tiền qua mạng Internet tại nhà ông Nguyễn Thanh Truyền (SN 1974, ấp Tân Lợi, xã Khánh Thạnh Tân). Lực lượng Công an đã bắt giữ và lập biên bản xử lý 20 đối tượng tham gia cá cược ăn thua bằng tiền.

Công an Bến Tre triệt xóa nhiều tụ điểm đá gà qua mạng Internet.

Tang vật thu được tại hiện trường gần 60 triệu đồng tiền mặt, 19 ĐTDĐ, 14 xe máy, 1 laptop, cùng thiết bị phát wifi và nhiều tang vật liên quan. Các đối tượng khai nhận tụ điểm đánh bạc này do Nguyễn Văn Trung (SN 1988) và Nguyễn Văn Hiếu (SN 1995, cùng ĐKTT ở huyện Mỏ Cày Nam) đứng ra tổ chức để thu tiền xâu là 10% trên tổng số tiền cá cược mỗi trận đá gà, hoạt động được gần một tháng thì bị bắt quả tang.

Trước đó, vào chiều 16-7, nhận được tin báo của người dân, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bến Tre bắt quả tang vụ đánh bạc bằng hình thức đá gà qua mạng Internet tại nhà ông Nguyễn Thanh Toàn (SN 1968, ấp Tân Nam, xã Tân Phú, huyện Châu Thành). Khi các trinh sát ập vào, một số đối tượng lập tức bỏ chạy. Tổ công tác đã kịp thời bắt giữ và lập biên bản xử lý 11 đối tượng có liên quan; tạm giữ: 10 ĐTDĐ, 2 máy laptop, 1 thiết bị phát wifi, 8 xe môtô cùng số tiền gần 41 triệu đồng cùng một số tang vật có liên quan.

Qua làm việc, các đối tượng thừa nhận tụ điểm đá gà qua mạng này do Nguyễn Thành Khang (SN 1984) và Hồ Nhựt Minh (SN 1992, cùng ngụ xã Tân Phú, huyện Châu Thành) đứng ra tổ chức. Được sự đồng ý của ông Toàn, hàng ngày Khang và Minh đến nhà, truy cập vào các mạng đá gà trực tuyến để các con bạc tham gia đặt cược.

Theo cơ quan Công an, các đối tượng tổ chức đánh bạc là người Việt Nam kết nối với đối tượng là nước ngoài hoặc người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức cá cược qua mạng Internet. Máy chủ được đặt ngoài lãnh thổ việt Nam. Các đối tượng ở tại Việt Nam tổ chức chiếu đá gà qua mạng để trực tiếp làm biện để thu tiền xâu và chuyển một phần tiền cược đến đối tượng tổ chức để đánh bạc.

Theo Thượng tá Võ Công Bình, sở dĩ loại hình cờ bạc này phát triển do đối tượng biết lực lượng Công an tại cơ sở ít có đủ điều kiện để đấu tranh triệt xóa. Mặt khác, chơi đánh bạc bằng đá gà truyền thống thì dễ bị bắt, xử lý. Sau mỗi trận đấu, lúc con gà được chọn thắng, con bạc cũng chỉ cần ngồi mở máy tính kiểm tra tài khoản, tiền thắng cược mà các đầu nậu chuyển vào.

Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng Internet, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự trực tiếp đấu tranh và hướng dẫn nghiệp vụ cho Công an các đơn vị, địa phương để tăng cường phòng ngừa và triệt xóa các tụ điểm cờ bạc. Chú trọng phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trong cán bộ và quần chúng nhân dân hiểu rõ về các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm đánh bạc và tác hại của tệ nạn cờ bạc.

Phối hợp với các ngành chức năng tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện, khả năng hoặc nghi vấn sử dụng mạng Internet để tổ chức đánh bạc, đánh bạc như: Cơ sở kinh doanh mạng Internet, quán cà phê - bóng đá, dịch vụ cầm đồ... nhằm phòng ngừa, răn đe và phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”, Thượng tá Võ Công Bình cho biết thêm.

Trần Lĩnh
.
.
.