Triệt xóa 2 ổ cá độ bóng đá qua mạng

Thứ Hai, 05/07/2010, 09:49
Khoảng 22h, ngày 3/7, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an tỉnh Quảng Ngãi đã ập và quán cà phê Duyên ở thôn 2, xã Nghĩa Dũng, thành phố Quảng Ngãi bắt quả tang chủ quán Nguyễn Trương Hóa (41 tuổi) đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Tại quán có hàng chục người đang xem bóng đá và tham gia cá độ với chủ quán Nguyễn Trương Hóa. Khám xét quán cà phê phát hiện nhiều tang vật liên quan đánh bạc như sổ sách, điện thoại ghi cá độ.

Cùng thời gian này, một tổ trinh sát đã ập vào ngôi nhà của bà Võ Thị Cảnh (38 tuổi) ở thôn 2, xã Nghĩa Dũng bắt quả tang bà Cảnh đang ngồi trên máy tính cá độ bóng đá qua mạng Internet. Công an cũng đã thu giữ tại hiện trường 1 bộ máy  tính, sổ sách ghi cá độ.

Nguyễn Trương Hóa ký vào biên bản bắt quả tang.

Bước đầu được biết bà Võ Thị Cảnh liên kết với một đối tượng ở TP HCM lập tài khoản tại Quảng Ngãi.

Hàng ngày các đại lý nhỏ hoặc cá nhân gọi điện thoại đến Võ Thị Cảnh ghi cá độ, dựa vào tài khoản đã có, bà Cảnh chuyển vào TP HCM để ăn tỷ lệ phần trăm.

Hiện vụ việc Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra làm rõ

Thành Sự
.
.
.