Triệt phá tụ điểm ma túy, thu giữ một số lượng lớn súng đạn

Thứ Ba, 22/11/2016, 17:06
Kẻ cầm đầu đường dây phạm tội này là Lê Cao Long (còn có biệt danh Long Cát, 57 tuổi, ở 11 ngách 303/31 Ngõ Quỳnh, Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng, Hà Nội). Long là đối tượng có 3 tiền án, 6 tiền sự...

Vào thời điểm kiểm tra, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC 47) Công an TP Hà Nội thu giữ 163,318 gam ma túy tổng hợp, 1 cân điện tử, 2 súng quân dụng cùng băng đạn đã lên nòng, 5 quả lựu đạn và nhiều tài liệu khác có liên quan.

Trong giới giang hồ của Hà Nội, Long “cát” là cái tên khá nổi. Đối tượng là một kẻ lưu manh, côn đồ từng có nhiều tiền án, tiền sự và rất liều lĩnh. Với các trinh sát thuộc Phòng PC 47 Công an TP Hà Nội, đối tượng này cũng nằm trong danh sách quản lý nghiệp vụ từ nhiều năm.

Đối tượng Long.

Long nghiện ma túy đá, mỗi ngày anh ta sử dụng hết khoảng vài triệu tiền hàng... Long không lấy vợ, anh ta sống cặp kè với những cô gái trẻ, lối sống hưởng thụ.

Sau một thời gian áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Phòng PC47 (Đội 7) đã thu thập tài liệu, nắm được quy luật, phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng trong đường dây, ổ nhóm. Thực hiện kế hoạch phá án, ngày 16-11, Phòng PC47 phối hợp với các lực lượng khám phá chuyên án, bắt giữ quả tang đối tượng Bùi Huy Thắng (33 tuổi, ở P102 tập thể nhà K, tổ 58 ngõ 319 Tam Trinh, phường Hoàng Văn Thụ), kẻ có 1 tiền sự; thu giữ: 1,658 gam ma túy tổng hợp và Phạm Mạnh Dũng (30 tuổi,  P102 tập thể nhà K, tổ 58 ngõ 319 Tam Trinh, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội), thu giữ: 4,935 gam Methaphetamin, 0,479 gam ATS, 27,834 gam 1 cân điện tử, 2 điện thoại.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng Phạm Mạnh Dũng, Bùi Huy Thắng đã khai nhận hành vi mua bán trái phép chất ma túy của mình.

Nguồn gốc số ma túy bị thu giữ Dũng khai mua của đối tượng Lê Cao Long (ở Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng, Hà Nội). Xác định Long là đối tượng có vũ khí quân dụng, thường xuyên thay đổi phương thức hoạt động gây khó khăn cho công tác đấu tranh bắt giữ nên việc bắt giữ của lực lượng trinh sát phải bất ngờ; yêu cầu đặt ra là đảm bảo an toàn và thu giữ tang vật vụ án.

Với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, ngày 20-11, Phòng PC47 phối hợp với Công an phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng tiến hành bắt, đối tượng Lê Cao Long.

Khám xét nơi ở của Long, thu giữ 163,318 gam ma túy tổng hợp, 1 cân điện tử, 2 súng quân dụng cùng băng đạn đã lên nòng (1 súng K59 + 7 viên đạn và 1 súng colt + 5 viên đạn), 5 quả lựu đạn và nhiều tài liệu khác có liên quan.

Tang vật vụ án.

Qua điều tra, Lê Cao Long đã khai nhận toàn bộ hành vi mua bán trái phép chất ma tuý. Về nguồn gốc 2 khẩu súng và 5 quả lựu đạn, Long khai mua của đồng nát và nhặt được.

Hiện Phòng PC47 - CATP Hà Nội tập trung lực lượng áp dụng các biện pháp nghiệp vụ điều tra khác thác mở rộng vụ án, làm rõ đường dây mua bán ma tuý, tàng trữ vũ khí quân dụng và truy bắt các đối tượng có liên quan. Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng có nhiều tiền án tiền sự, manh động liều lĩnh, thu giữ nhiều vũ khí quân dụng. Với bản lĩnh vững vàng, không sợ hy sinh, cán bộ chiến sỹ đã chủ động nắm chắc tình hình, mưu trí, dũng cảm bắt giữ đối tượng đảm bảo an toàn.

Xuân Mai
.
.
.