Triệt phá tiếp 2 đường dây làm giả giấy khám sức khỏe

Thứ Ba, 15/12/2015, 15:12
Ngày 15- 12, Công an huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng đã khởi tố bị can, tạm giam 7, tạm giữ hình sự 1 trong số 12 đối tượng trong 2 vụ làm giả giấy chứng nhận khám sức khỏe để điều tra xử lý. 

Theo tài liệu điều tra trong thời gian từ tháng 10- 2015 các trinh sát Công an huyện nhận được nhiều nguồn tin của quần chúng nhân dân phản ánh về việc một số đối tượng trên địa bàn thị trấn Minh Đức, huyện Tiên Lãng bán các giấy chứng nhận khám sức khỏe như “bán rau” cho những người có nhu cầu với giá chỉ từ 70 đến 100 ngàn đồng 1 tờ, người mua là những người có nhu cầu xin việc làm tại các khu công nghiệp, người thi, đổi bằng lái xe ô tô hoặc mô tô… Công an huyện đã xác lập chuyên án để điều tra làm rõ.

Đến 16h30 ngày 12-12, Ban chuyên án kiểm tra Nguyễn Thị Lợi, 27 tuổi, ĐKTT khu 8 thị trấn Minh Đức (cùng huyện) thu giữ 1 giấy chứng nhận khám sức khỏe trên đó đã ghi sẵn kết quả các mục khám sức khỏe, riêng phần thông tin về tên, tuổi, địa chỉ người khám bỏ trống, dưới có chữ ký của giám đốc và dấu tròn của Bệnh viện Đa khoa huyện Tiên Lãng nghi là giả.

4 trong 7 đối tượng vụ án.
Tang vật vụ án.

Qua đấu tranh Lợi khai mua tờ giấy trên của Vũ Văn Hậu, 33 tuổi, ở tại thôn Đông Xuyên Nội, xã Đoàn Lập, huyện Tiên Lãng đem bán để hưởng chênh lệch. Tiến hành khám xét nhà Hậu cơ quan điều tra thu giữ 1 máy in, một máy tính xách tay và 1 số tang vật khác. Vũ Văn Hậu hiện đã bỏ trốn.

Đấu tranh mở rộng ngày 13- 12, Cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp 7 đối tượng trong đường dây tham gia vào việc mua bán giấy chứng nhận sức khỏe giả do Hậu sản xuất gồm: Phạm Văn Tuấn, 44 tuổi, ĐKTT thôn Xuân Lai; Nguyễn Thị Thủy, 36 tuổi,  ĐKTT thôn Phúc Xuyên cùng xã Bạch Đằng; Nguyễn Thị Phương, 29 tuổi, ĐKTT khu 3; Hoàng Thị Hiền, 28 tuổi, ĐKTT khu 8 cùng thị trấn Minh Đức; Nguyễ Thanh Nhàn, 65 tuổi, ĐKTT thôn Tiên Đôi nội, xã Đoàn Lập; Nguyễn Quốc Vương, 37 tuổi, ĐKTT xã Tiên Thanh; Phạm Văn Dẫn, 40 tuổi, ĐKTT xã Nam Hưng cùng huyện Tiên Lãng.

Tang vật thu giữ 24 giấy chứng nhận khám sức khỏe. Qua giám định Công an thành phố Hải Phòng kết luận đều là giấy tờ giả. Tại cơ quan Công an các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Khen thưởng Ban chuyên án.

Cũng trong ngày 12- 11 qua xác minh làm rõ, Công an huyện Tiên Lãng đã bắt giữ Lý Trí Cường, 39 tuổi, trú tại thôn Bạch Xa Trại, xã Nam Hưng, huyện Tiên Lãng, thu giữ một máy in màu, Cường khai nhận dùng để trực tiếp sản xuất giấy chứng nhận khám sức khỏe giả bán kiếm lời. Hiện Công an huyện Tiên Lãng đã tạm giữ hình sự Cường để điều tra làm rõ.

Vụ việc đang được Công an huyện Tiên Lãng điều tra mở rộng và truy bắt các đối tượng liên quan.

Chiến công phá thành công chuyên án của Công an huyện được nhân dân khen ngợi đặc biệt lấy lại uy tín cho cán bộ, nhân viên Bệnh viện Đa khoa huyện Tiên Lãng.

Cùng ngày Đại tá Nguyễn Văn Coỏng, Phó giám đốc Công an thành phố cùng đại diện UBND, Huyện ủy huyện Tiên Lãng đã đến khen ngợi động viên cán bộ, chiến sĩ Ban chuyên án.

Văn Thịnh
.
.
.