Triệt phá thành công đường dây lô đề qua mạng

Thứ Sáu, 23/11/2018, 08:00
Trung tuần tháng 9-2018, qua công tác trinh sát nắm tình hình, Công an huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình đã phát hiện trên địa bàn huyện xuất hiện đường dây đánh bạc với số tiền giao dịch lớn dưới hình thức mua bán số lô, số đề trái phép thông qua tin nhắn điện thoại, mạng xã hội như zalo, facebook... 


Đảng ủy lãnh đạo Công an huyện Yên Thủy đã họp triển khai phương án đấu tranh. Các mũi trinh sát được phân công tỏa đi các địa bàn rà soát các ổ nhóm tội phạm, các đối tượng cộm cán về cờ bạc, các điểm ghi số lô, số đề trên địa bàn để đấu tranh, triệt xóa.

Từ kết quả trinh sát, ngày 16-11, Công an huyện đã bắt giữ 2 đối tượng cộm cán trong đường dây là Nguyễn Văn Tuấn, 35 tuổi, trú tại khu phố 6 và Nguyễn Văn Toản, 41 tuổi, trú tại khu phố 1, thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy.

Điều tra mở rộng vụ án, Công an huyện vận động ra đầu thú 5 đối tượng là: Tô Văn Duẩn, 49 tuổi, trú tại xóm Tân Thành và Nguyễn Thành Luân, 31 tuổi, trú tại xóm Tân Thịnh, xã Yên Lạc; Nguyễn Thị Đính, 53 tuổi, trú tại khu phố 6; Nguyễn Thị Phượng, 55 tuổi, trú tại khu phố 12 và Đinh Thị Huyền, 23 tuổi, trú tại khu phố 3-4, thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy.

Bước đầu, đã làm rõ tổng số tiền mà các đối tượng trên sử dụng để mua bán số lô, số đề trái phép là vào khoảng hơn 800 triệu đồng. Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng. Ghi nhận chiến công xuất sắc của Công an huyện Yên Thủy, lãnh đạo Công an tỉnh Hòa Bình, Bí thư Huyện ủy Yên Thủy đã thưởng 20 triệu đồng và chỉ đạo đơn vị chức năng xét khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác đấu tranh phá án.

Đỗ Tuấn
.
.
.