30 con bạc bị tạm giữ cùng 9 mã tấu và lưỡi lê

Chủ Nhật, 16/08/2015, 10:31
30 người đang tham gia đánh bạc ăn tiền bằng hình thức tài xỉu bị bắt quả tang, tại hiện trường lực lượng Công an thu giữ thêm 9 mã tấu và lưỡi lê.

Từ đầu năm 2015 đến nay, Huỳnh Trinh Trung (biệt danh Trung hai càn, 41 tuổi, ngụ Đồng Nai), từ Đồng Nai lên TP HCM móc nối với Lê Hoàng Phong (48 tuổi, ngụ Bình Thạnh) và một đối tượng tên Khải (chưa rõ lai lịch) thuê 3 căn nhà trên đường Lý Thường Kiệt (quận 11) và đường Phan Đình Giót, đường Trường Chinh (quận Tân Bình) tổ chức sòng bạc di động nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan Công an. 

Trong số đó, căn nhà 3 tầng lầu nằm mặt tiền đường Trường Chinh được đầu tư quy mô, hiện đại nhất. Để đánh lạc hướng, bên ngoài căn nhà treo bảng hiệu to đùng của một công ty trang trí nội thất.

Sau một thời gian theo dõi nắm tình hình, 23h30 ngày 13/8, trinh sát của PC45 phối hợp với Đội CSĐT tội phạm  về TTXH, Công an quận Tân Bình ập vào bắt quả tang 30 người đang tham gia, tổ chức đánh bạc ăn tiền bằng hình thức tài xỉu tại căn nhà trên.

Tại hiện trường, lực lượng phối hợp thu giữ hơn 437 triệu đồng, 33 ĐTDĐ, 12 xe gắn máy, 1 ôtô (của nhóm con bạc từ Bến Tre lên đánh) và 9 mã tấu, dao lê.

Mã Hải
.
.
.