Triệt phá ổ tiêu thụ xe gian và mua bán công cụ hỗ trợ

Thứ Năm, 14/10/2010, 16:00
Từ việc kiểm tra hành chính 2 đối tượng có biểu hiện nghi vấn, Công an quận Tân Phú đã triệt phá được ổ nhóm tiêu thụ xe gian và mua bán công cụ hỗ trợ. Sau khi củng cố hồ sơ, ngày 13/10, Công an quận Tân Phú đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng chính trong ổ nhóm này và tiếp tục truy xét mở rộng điều tra vụ án…

Ba đối tượng bị khởi tố về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, gồm: Lê Anh Minh (tức Long, Su, 22 tuổi, ngụ phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân), Từ Chiếu Minh (25 tuổi, ngụ phường 7, quận 5) và Trần Hoàng Gia Anh (tức Thanh, 30 tuổi, ngụ phường 6, quận Tân Bình).

Theo hồ sơ ban đầu, chiều 5/10, một tổ trinh sát Công an quận Tân Phú trên đường tuần tra phát hiện 2 đối tượng điều khiển 2 xe tay ga BKS: 54U4 - 3104 (hiệu SHi) và 51X5 - 4546 (hiệu Spacy) trên đường Tân Sơn Nhì nên tổ chức kiểm tra hành chính. Khi kiểm tra giấy tờ, các trinh sát phát hiện trên người hai người này có một còng số 8, một roi điện, 57 triệu đồng, một số giấy tờ xe… nên cả hai được mời về trụ sở làm rõ.

Ba đối tượng trong ổ tiêu thụ xe gian và tang vật vụ án.

Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng khai tên Lê Anh Minh và Từ Chiếu Minh đang trên đường đi tiêu thụ chiếc xe SHi. Theo lời khai của Anh Minh, chiếc xe nàỵ được một đối tượng tên An (ngụ Thủ Đức) bán với giá 54 triệu đồng. Anh Minh bán lại chiếc xe cho Chiếu Minh với giá 63 triệu đồng. Sau khi lấy xe, Chiếu Minh đem đi tiêu thụ với giá 80 triệu đồng thì bị bắt giữ…

Một sơ đồ tổ hợp buôn bán xe gian được định hình. Từ tháng 6/2010, Anh Minh đã mua của An hơn 30 xe tay ga và bán lại cho Chiếu Minh để hưởng chênh lệch từ 2-6 triệu đồng/xe. Ngoài việc bán cho Chiếu Minh, Anh Minh còn tiêu thụ số xe trên cho một số đối tượng tên: Tú (Khánh Hòa), Quân (Đồng Tháp), Nam (quận 4) và Lương (em của Chiếu Minh)…

Đối với Chiếu Minh, sau khi mua  xe gian từ Anh Minh, đối tượng này bán cho một phụ nữ tên Hội (Tân Bình), Cường (ngụ chung cư Nguyễn Trãi) để hưởng lợi chênh lệch từ 5-10 triệu đồng/xe. Bên cạnh hành vi tiêu thụ xe gian, Chiếu Minh còn làm giả bằng lái xe cho đối tượng Gia Anh với giá 1,5 triệu đồng/bằng…

Ngay sau khi làm rõ hành vi của các đối tượng, lực lượng Công an quận Tân Phú đã thu hồi 17 xe tay ga (hiệu SHi, SH, Nouvo) và tiến hành xác minh số khung, số sườn để tiến hành làm rõ chủ nhân của các phương tiện này để tiến hành trao trả.

Một thông tin khác, ngoài việc buôn bán xe gian, Lê Anh Minh còn buôn bán các công cụ hỗ trợ trái phép. Anh Minh khai, thông qua một đối tượng tên Thắng trên mạng Internet, Anh Minh đã mua 5 cây roi điện (700.000đ/cây), 5 còng số 8 (550.000đ/cây) để bán cho một số đối tượng ở Vũng Tàu, Hà Nội… kiếm lời từ 250.000đ - 350.000đ một món.

Hiện, Công an quận Tân Phú đang tiến hành làm rõ vai trò của từng đối tượng và thông báo những ai là chủ nhân của các phương tiện đang tạm giữ tại cơ quan điều tra đến Công an quận Tân Phú làm thủ tục nhận lại xe

Nghinh Phong
.
.
.