Triệt phá ổ nhóm chuyên “bảo kê, làm luật…” tại huyện Vĩnh Bảo

Thứ Năm, 05/01/2017, 15:04

Ngày 5-1, Công an huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Đoàn (tức Đàm mỡ), 31 tuổi, ĐKTT thôn Nội Tạ, xã An Hòa, huyện Vĩnh Bảo 1 trong 2 kẻ cầm đầu nhóm đối tượng chuyên “bảo kê, làm luật) và Mai Quốc Kỳ Anh, 64 tuổi, ĐKTT khu phố Tân Hòa, thị trấn Vĩnh Bảo.

Theo tài liệu điều tra, thời gian vừa qua trên địa bàn xảy ra nhiều vụ đe dọa, đòi tiền bảo kê, cưỡng đoạt tài sản, phá hoại tài sản, đòi tiền bảo vệ… của 1 nhóm đối tượng. Qua quá trình thu thập thông tin, bằng các biện pháp nghiệp vụ, phát động quần chúng tố giác tội phạm, các trinh sát đã làm rõ danh tính các đối tượng trong ổ nhóm do Nguyễn Văn Đoàn và Lê Trung Kiên, 31 tuổi, ĐKTT khu phố 3/2 thị trấn Vĩnh Bảo cầm đầu gồm: Tạ Mạnh Tùng, 21 tuổi; Đặng Văn Cường, 29 tuổi; Phạm Văn Đại, 22 tuổi; Mai Quốc Kỳ, 24 tuổi; Mai Văn Tuấn, 29 tuổi, cùng ĐKTT khu phố Tân Hòa, thị trấn Vĩnh Bảo; Phạm Trung Thế Anh, 19 tuổi, ĐKTT thôn An Bồ, xã Dũng Tiến; Nguyễn Văn Đảo (tức Đảng Bếch), 30 tuổi, ĐKTT thôn Nhân Giả, xã Vinh Quang; Trần Minh Phương, 30 tuổi, ĐKTT xã Dũng Tiến cùng huyện Vĩnh Bảo. Tất cả các đối tượng này đều là đối tượng hình sự và nghiện ma túy.

Hai đối tượng trong vụ bảo kê bị bắt giữ.

 Ngày 22-12-2016, có thông tin Nguyễn Trung Kiên đến gặp ông Nguyễn Trung Thành, Giám đốc Công ty cổ phần truyền thông và tổ chức sự kiện Hà Nội (Công ty ông được UBND huyện Vĩnh Bảo cho phép tổ chức hội chợ hàng tiêu dùng tại trung tâm huyện Vĩnh Bảo) yêu cầu phải đưa 40 triệu đồng để được đảm bảo ANTT, nếu không sẽ phá, không cho hoạt động.Công an huyện Vĩnh Bảo chỉ đạo kiên quyết triệt phá ổ nhóm này.  

Khen thưởng Công an huyện Vĩnh Bảo.

Đến 21h30 cùng ngày, Lê Trung Kiên cùng Nguyễn Văn Đoàn và 10 đối tượng đàn em đến hội chợ, gây gổ, đánh đập nhân viên bán vé, nhân viên bảo vệ, làm chị Phạm Thị Hoa (nhân viên quản lý hội chợ) bị trọng thương phải đi cấp cứu tại bệnh viện.

Ngay lập tức lực lượng Công an có mặt, bắt giữ được 4 đối tượng, số còn lại bỏ chạy thoát thân, hiện công an huyện tạm giam Đoàn và Anh, đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ và truy bắt các đối tượng còn lại để xử lý nghiêm trước pháp luật.


Văn Thịnh
.
.
.